Thế giới

Campuchia, Myanmar, Việt Nam được hưởng lợi từ chuyển đổi trong ngành may mặc

ClockThứ Năm, 16/07/2020 15:11
TTH.VN - Business Times trích dẫn một báo cáo mới của Fitch Solutions cho biết, Campuchia, Myanmar và Việt Nam nằm trong số những quốc gia châu Á sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​những chuyển đổi trong ngành sản xuất hàng may mặc.

Việt Nam lọt top các nước xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu thế giớiDệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

Một xưởng may mặc ở Campuchia. ẢnhEPA-EFE

Theo báo cáo, trong bối cảnh Trung Quốc đang giảm các hoạt động sản xuất hàng may mặc và tìm cách đẩy mạnh chuỗi giá trị, các nước láng giềng Campuchia, Myanmar và Việt Nam sẽ có tiềm năng tăng trưởng cao trong lĩnh vực này, với lợi thế từ dân số ngày càng tăng, cũng như chi phí lao động thấp.

Cùng với Bangladesh, các quốc gia này có khả năng mở rộng sự hiện diện với tư cách là nhà cung cấp cho Trung Quốc và tăng thị phần của họ ở Bắc Mỹ và châu Âu.

Đáng chú ý, Việt Nam được xem là nước hưởng lợi chính từ việc chuyển đổi chuỗi cung ứng sản xuất hàng may mặc, nhờ sự hiện diện và gắn kết ngày càng tăng trong các hiệp định thương mại tự do và những dịch chuyển do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo ước tính của Fitch Solutions, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam đã tăng 30% và thị phần xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam trên toàn cầu cũng tăng lên 8,7% trong năm 2019 từ mức 6,8% của một năm trước đó.

Mặc dù Campuchia chỉ chiếm 1,4% thị phần xuất khẩu hàng may mặc toàn cầu vào năm 2019, nhưng ngành sản xuất hàng may mặc nước này cũng đã tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép 13% trong thập kỷ qua, nhờ chi phí lao động tương đối thấp và chính sách đầu tư thuận lợi, bao gồm chính sách cho phép sở hữu toàn bộ bằng vốn nước ngoài trong lĩnh vực dệt may. Điều này dự kiến ​​sẽ tiếp tục giúp ngành may mặc Campuchia phát triển mạnh. Đồng thời, việc có thể sử dụng các cảng của Việt Nam cũng có thể giúp Campuchia vận chuyển và nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc.

Song song đó, Myanmar cũng dự kiến ​​sẽ tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực này, chủ yếu là hàng may mặc cơ bản có giá trị thấp và chất lượng trung bình, nhờ lợi thế có nhiều cảng biển, tạo điều kiện để việc vận chuyển có thể đạt được một trong những mức giá rẻ nhất trong khu vực.

BẢO NGHI (Lược dịch từ TASS & Korea Herald)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top