ClockThứ Tư, 14/03/2018 06:00

Cán bộ đoàn đã khởi nghiệp: Xứng danh “thủ lĩnh”

TTH - Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều cán bộ đoàn đã khởi nghiệp thành công, trở thành gương sáng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.Khởi nghiệp: Đòi hỏi kiến thức và kỹ năngDoanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chật vật với thủ tục hành chínhLan tỏa tinh thần khởi nghiệpNhiều cơ hội khởi nghiệp ở Huế

Anh Nguyễn Lương Thọ tranh thủ thời gian chăm sóc vườn ổi

Mô hình kinh tế tổng hợp của Phó Bí thư Xã đoàn Phú Thượng

11h trưa, kết thúc buổi học lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Lương Thọ, Phó Bí thư Xã đoàn Phú Thượng (huyện Phú Vang) vội vàng về nhà, khoác vội chiếc áo lao động và bắt tay vào việc. Đầu tiên là chuẩn bị thức ăn cho đàn heo, gà, vịt, tiếp đến là cắt tỉa cành và bọc quả cho vườn cây ăn quả, rồi chăm sóc chim cảnh…

Quá trưa, Thọ mới nghỉ tay ăn cơm để chuẩn bị cho buổi học chiều. “Hơn một năm nay, kể từ khi được cơ quan tạo điều kiện cho đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, tôi dành thời gian ngoài giờ để chăm sóc mô hình kinh tế tổng hợp của mình. Đây là công việc yêu thích, mặt khác, là cán bộ phong trào nên việc gì mình cũng phải cố gắng  xung kích”, Thọ chia sẻ.

Với tư duy muốn làm nông dân giỏi cần có trình độ để tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sau khi xuất ngũ năm 2009, Thọ ôn luyện để thi vào đại học. Năm 2014, cầm tấm bằng cử nhân công nghệ thông tin, Thọ về địa phương tham gia công tác đoàn và thực hiện mơ ước bấy lâu của mình. Qua kênh Hội Cựu chiến binh, Thọ vay 30 triệu đồng đầu tư cải tạo 4.000m2 vườn nhà để làm chuồng trại chăn nuôi heo, gà, vịt, trồng các loại cây ăn quả và trồng rau màu các loại theo mùa. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, vừa vận dụng kinh nghiệm làm nông nghiệp lâu đời của gia đình, vừa khéo léo ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, mô hình kinh tế tổng hợp của Phó Bí thư Xã đoàn Phú Thượng ngày càng mang lại hiệu quả. Hiện anh đang sở hữu một vườn cây ăn quả với gần 200 gốc xoài, ổi, chuối, hàng trăm con heo, gà, vịt..., mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, Nguyễn Lương Thọ còn là một cán bộ đoàn năng động, đi đầu trong nhiều phong trào. Anh đã 16 lần tham gia hiến máu tình nguyện; tiên phong đảm nhận nhiều công trình thanh niên, gây dựng hàng chục triệu đồng tiền quỹ cho đoàn.

Nhiều mô hình hiệu quả 

Thời điểm này, anh Hà Văn Chờ, Phó Bí thư Đoàn phường Hương Chữ (TX. Hương Trà), Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 3 đang chuẩn bị thu hoạch hồ cá rộng 2 ha để kịp thả sen cho vụ tới. Chờ nhẩm tính, đợt thu hoạch cá sắp tới sẽ cho thu nhập hơn 20 triệu đồng.

Năm 2014, khi đang làm Phó Bí thư Đoàn phường, Chờ suy nghĩ cách làm giàu cho bản thân, làm gương cho đoàn viên. Với suy nghĩ đó, Chờ về thôn An Đô cách nhà khoảng 3km thuê 2ha diện tích mặt nước để vừa trồng sen vừa thả cá. Chờ kể: “Cứ 5h sáng dậy là tôi đi cắt cỏ, hái lá sắn, lá chuối làm thức ăn cho cá. Đến mùa lại thu hoạch sen. Trung bình mỗi năm, thu được 2 tấn cá và sen hạt, lãi ròng hàng chục triệu đồng". Anh cũng vừa đầu tư mở rộng thêm hồ sen để tăng diện tích sản xuất với mong muốn tăng thêm nhu nhập. Mô hình được một số ĐVTN trên địa bàn tìm đến học hỏi kinh nghiệm.

 Và còn nhiều gương cán bộ đoàn làm kinh tế giỏi khác như  mô hình kinh doanh máy gặt đập liên hợp của anh Lê Viết Tuấn, Bí thư Xã đoàn Phú Lương (huyện Phú Vang); mô hình chăn nuôi vườn, ao, chuồng của chị Hồ Thị Lân, Bí thư Xã đoàn Hồng Quảng (huyện A Lưới); mô hình kinh tế ấp trứng và chăn nuôi gà của anh Nguyễn Đức Minh, Bí thư Xã đoàn Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc); mô hình nuôi cá lồng của anh Trần Hiệu, Bí thư Chi đoàn thôn Trung Làng, xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền)… Không chỉ "miệng nói, tay làm", đem lại hiệu quả kinh tế cho bản thân, nhiều cán bộ đoàn đã tạo thêm niềm tin, động lực cho các bạn trẻ trên bước đường xung kích phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp.

Theo anh Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, hiện nay, nhiều thủ lĩnh Đoàn vừa làm tốt phong trào đoàn vừa biết tận dụng các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế. Để nhân rộng các mô hình này, thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, giúp những nhà nông trẻ yên tâm sản xuất. Đồng thời, thành lập các hợp tác xã thanh niên, các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế để tập hợp sức mạnh, liên kết các mô hình thanh niên làm kinh tế.

Bài, ảnh: Tuấn Khoa

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang

Viết tiếp ước mơ thuở nhỏ khi chọn trở về quê hương nuôi thỏ, chuột lang nhà, với Nguyễn Duy Lanh, chàng trai Hương Xuân (Hương Trà), tuy gian nan, khó khăn song những thành quả thu được lại vô cùng quý giá.

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang
Khơi nguồn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp

Nhằm khơi nguồn và phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát huy động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ, cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) huyện Quảng Điền lần thứ I năm 2023” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện tham gia và thu được những kết quả tốt đẹp.

Khơi nguồn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp
Chị Hà làm kinh tế

Từ miền Bắc xa xôi, theo chồng, chị Lê Việt Hà (sinh năm 1982) đã đến phường Phú Bài, TX. Hương Thủy để lập nghiệp. Gặp vô vàn khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, nhưng chẳng nản lòng, chị Hà đã từng bước gầy dựng và phát triển kinh tế từ mô hình vườn ươm cây giống và vườn ao chuồng (VAC).

Chị Hà làm kinh tế
Doanh nhân trẻ truyền cảm hứng khởi nghiệp

Đầu tư showroom hiện đại, tạo không gian phô diễn sản phẩm trực quan phục vụ khách hàng, xây dựng đội ngũ nhân sự có chiều sâu chuyên môn, nhà xưởng đầy đủ hệ thống máy hiện đại phục vụ sản xuất... là cách mà “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc” Nguyễn Văn Lãm, CEO Công ty TNHH Nội thất Song Nguyễn khẳng định thương hiệu, tạo niềm tin cất cánh năm con Rồng - Giáp Thìn và những năm tiếp theo.

Doanh nhân trẻ truyền cảm hứng khởi nghiệp
Return to top