Chính trị - Xã hội Phụ nữ
Cần có sự “cộng hưởng”
TTH - “Kéo” lại “độ chênh” để bình đẳng giới (BĐG) là việc làm khó và lâu dài, cần có sự chuyển đổi trong nhận thức, không chỉ bình đẳng cho phụ nữ, mà phải bình đẳng cho cả đàn ông.
Chuyển biến chưa rõ nét
Theo bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (gọi tắt là Hội), thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai một số hoạt động thực hiện BĐG. Tuy nhiên, kết quả của vấn đề này chưa rõ nét, chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. Khảo sát thực tế của các cấp Hội cho thấy, vẫn tồn tại bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, giữa trẻ em gái và trẻ em trai. Sự bất bình đẳng “xuất phát” từ ngay trong mỗi gia đình và từ nhiều góc độ của xã hội. Ảnh hưởng nặng nề bởi quan niệm từ thời xa xưa, đến nay vẫn tồn tại tình trạng trong gia đình, người phụ nữ bị “mặc định” vai trò chính là nội trợ, quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái, biết phục tùng, hi sinh; nam giới là người kiếm tiền, trụ cột gia đình, thích hợp với công việc lãnh đạo, làm quản lý… “Khảo sát cho thấy, trẻ em gái bỏ học giữa chừng nhiều hơn, trẻ em trai được cha mẹ tạo cơ hội, điều kiện học lên cao nhiều hơn. Ngay việc nuôi dưỡng trẻ em gái và trẻ em trai đã thể hiện thiếu bình đẳng” bà Lan chia sẻ.
![]() |
Tại Diễn đàn “Nói không với bạo lực gia đình” ở Nam Đông
|
Trong những bất bình đẳng giữa hai giới thì bạo lực gia đình là vấn nạn nhức nhối, vẫn tồn tại dai dẳng. Cũng do tư tưởng “tốt khoe xấu che”, “xấu chàng hổ ai” nên người phụ nữ dù bị chồng bạo hành (thể xác, tinh thần…) vẫn cắn răng chịu đựng, thậm chí “tiếp tay” cho hành vi sai trái của chồng bằng cách che dấu sự thật khi các cơ quan, tổ chức vào cuộc, xử lý. Điển hình như trường hợp bà T.T.M (TP Huế), bị chồng đánh chấn động não phải đến cấp cứu điều trị tại bệnh viện, nhưng vẫn không làm đơn yêu cầu công an và chính quyền địa phương xử lý, vì sợ làm như vậy gia đình sẽ “tan nát”. Hay trường hợp chị P.T.P (thị trấn Phú Lộc), đang mang thai 2 tháng, bị chồng đánh gãy xương sườn, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Vậy nhưng, vì sợ chồng bị cơ quan kỷ luật, bị xử lý về hình sự, nên chị P chấp nhận “giải quyết nội bộ” để rồi sau đó “ngậm bồ hòn” vì người chồng bỏ rơi luôn cả chị và những đứa con.
Thực tiễn xét xử của ngành tòa án cũng cho thấy, rất nhiều vụ án ly hôn, nguyên nhân do người vợ bị đánh đập, ngược đãi, đe dọa tinh thần sức khỏe, tính mạng, đến mức không chịu nổi, nên đành phải ra tòa ly hôn.
Rèn luyện kỹ năng
“So với các vùng, miền khác, phụ nữ Thừa Thiên Huế ít tự tin, đặc biệt là trước đám đông, đây là một hạn chế của chị em, cần phải quan tâm, hỗ trợ. Thông qua đề án giáo dục phẩm chất đạo đức của người phụ nữ hiện nay: tự tin, tự trọng, nhân hậu, đảm đang, các cấp Hội chú trọng tập huấn hỗ trợ các kỹ năng đem đến sự tự tin cho chị em, để họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, công việc, công tác” - bà Lan nhấn mạnh. Hội đã tranh thủ các nguồn lực đặc biệt, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân các nguồn vốn, cho chị em phụ nữ vay, tạo điều kiện để họ làm kinh tế, đồng thời tập huấn hỗ trợ những kỹ năng nắm giữ, quản lý kinh tế gia đình, nâng cao nhận thức về vị thế người phụ nữ trong gia đình, xã hội.
Hiện nay, các nguồn vốn Hội đang quản lý trên 900 triệu đồng, “rót” cho toàn tỉnh, đặc biệt đối với phụ nữ nghèo và phụ nữ 2 huyện Nam Đông, A Lưới. Theo bà Lan: “Qua khảo sát, phần lớn phụ nữ A Lưới là người làm kinh tế, nhưng thực tế người quản lý chi tiêu trong gia đình lại là nam giới. Cán bộ Hội tập trung công tác tuyên truyền cho chị em biết làm kinh tế, nắm giữ đồng tiền, quản lý chi tiêu trong gia đình. Qua đó, giúp cho người phụ nữ tự tin, vươn lên trong cuộc sống, có điều kiện chăm sóc bản thân, con cái.
Tập trung tuyên truyền
“Kéo” lại “độ chênh” để BĐG là việc làm khó và lâu dài. Để chuyển đổi nhận thức cho chị em, người dân, thời gian qua Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Hội đã tổ chức các diễn đàn, hội thảo trên 9 huyện, thành phố về lồng ghép giới trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; tăng cường công tác giám sát các chỉ số về giới giữa phụ nữ và nam giới tham gia trên các lĩnh vực. Các ban ngành cũng có hoạt động tuyên truyền về BĐG trong trại giam, đối với các nữ tu… từng bước nâng cao nhận thức cho phụ nữ và nam giới, để cả nam và nữ có những hiểu biết về BĐG, có sự hợp tác, chia sẻ từ trong gia đình, xã hội.
Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai câu lạc bộ “hạnh phúc gia đình”, các buổi tư vấn về BĐG, về phòng chống bạo lực gia đình, mời cả nam và nữ cùng tham dự để chia sẻ. Đặc biệt, Hội triển khai cuộc vận động lớn của Trung ương Hội, xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” (không nghèo đói, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng, không có trẻ em bỏ học) và đề án “giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, không chỉ các bà mẹ mà cả những ông bố cùng tham gia. Trên cơ sở đó cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt.
“Thời gian tới, Hội tập trung vào tuyên truyền trong nhóm nhỏ cho cả các ông bố và bà mẹ, trong sinh hoạt của các câu lạc bộ “hạnh phúc gia đình”, “không sinh con thứ 3”, “bình đẳng giới”; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức các hội thi BĐG (tháng 9/2013 sẽ thi vòng sơ khảo, tháng 10 thực hiện vòng chung khảo), hội thi tuyên truyền viên về BĐG. Đồng thời, Hội sẽ có những kiến nghị đề xuất với chính quyền các cấp, tạo điều kiện cho phụ nữ trong quản lý Nhà nước, trong tham gia lãnh đạo các cấp…” - bà Phạm Thị Lan cho biết.
Quỳnh Anh
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp các lãnh đạo của Liên hợp quốc (17/05)
- Vun đắp tình hữu nghị (17/05)
- Thông qua Hue-S, xử phạt hai đối tượng rải vàng mã trái phép xuống sông (16/05)
- Phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (16/05)
- Tuyên truyền pháp luật cho ngư dân khi khai thác trên biển (16/05)
- Tuyên dương 55 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác (16/05)
- Lưu động cấp căn cước công dân về tận xã, phường (16/05)
- “Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường” (16/05)
-
Chính phủ sẽ báo cáo toàn diện về đổi mới sách giáo khoa tại Quốc hội
- Trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
- Nỗi lo “kép”
- Tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt Nam ở Bờ Đông Hoa Kỳ
- Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại CSIS: "Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn"
- Phối hợp, cung cấp số định danh cá nhân trẻ em dưới 6 tuổi
- Mong muốn có chính sách bình ổn giá, thu mua lúa và nông sản
- Thông qua thể lệ hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính
- Thừa Thiên Huế dẫn đầu toàn quốc về PAPI năm 2021
-
Kê khai số định danh căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
- Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại CSIS: "Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn"
- Hơn 270 suất quà tặng học sinh, sinh viên mồ côi nghèo hiếu học và người nghèo Phong Điền
- Rà soát hoạt động bộ máy cơ sở, nâng cao vai trò người đứng đầu
- Phát động Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”
- Thừa Thiên Huế dẫn đầu toàn quốc về PAPI năm 2021
- Nỗi lo “kép”
- Carlsberg Việt Nam mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
- Tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
-
Hơn 270 suất quà tặng học sinh, sinh viên mồ côi nghèo hiếu học và người nghèo Phong Điền
-
Từ trái tim đến trái tim
-
Thưởng lễ cho người lao động: Nhiều hoạt động thiết thực
-
CLB Golf Huế - Sài Gòn trao 123 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
-
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giảm nghèo bền vững
- Xem tin mới nhất hôm nay