ClockThứ Sáu, 31/07/2020 11:30

Cần nhìn nhận đúng thực tế, đưa ra các giải pháp phù hợp

TTH.VN - Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Phan Xuân Toàn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra phiên chính thức vào ngày 31/7.

Gần 200 đoàn viên góp sức làm Huế thêm xanh, sạch, sángHọc viện Âm nhạc chào đón 114 tân học sinh, sinh viênHình thành mô hình câu lạc bộ ca Huế tại 3 trường học

Ông Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn cho rằng, 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã nỗ lực, sáng tạo; tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ chủ quản, các tổ chức trong nước, quốc tế và địa phương để xây dựng Học viện ngày càng phát triển; từng bước hình thành trung tâm đào tạo, biểu diễn văn hóa – nghệ thuật của miền Trung và Tây Nguyên…

Những kết quả đạt được là rất quan trọng và đáng phấn khởi, cần tiếp tục phát huy và phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Song, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế để có giải pháp khắc phục, đó là vẫn còn nhiều dư luận xung quanh Học viện; Sinh viên vào học viện ngày càng có xu hướng giảm dần; Đời sống, việc làm của một bộ phận cán bộ, nhân viên còn khó khăn…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn nhấn mạnh, với bề dày lịch sử gắn liền với truyền thống văn hóa – lịch sử của vùng đất Cố đô, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế cần nhìn nhận đúng thực tế, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế, sứ mệnh trong tiến trình phát triển sắp đến.

Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành Đảng bộ Học viện khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 9 thành viên và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top