ClockThứ Ba, 22/01/2019 11:33

Cần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

TTH.VN - Là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tại Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra sáng 22/1.

Đưa thành tựu khoa học công nghệ vào cuộc sốngKết nối đội ngũ trí thức khoa học công nghệLinh hoạt trong tuyên truyền

Đại hội có sự tham gia của ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng các đại biểu đại diện đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên hiệp hội

Đầu nhiệm kỳ, hệ thống Liên hiệp hội có 38 hội thành viên với hơn 20.000 hội viên và 7 trung tâm khoa học công nghệ, 2 câu lạc bộ (CLB) và 1 nhóm chuyên gia trực thuộc. Đến nay, hệ thống Liên hiệp Hội đã có 47 hội thành viên, 8 trung tâm khoa học công nghệ, 1 câu lạc bộ (CLB) trực thuộc với hơn 30.000 hội viên. Cũng trong nhiệm kỳ này, Liên hiệp hội 6 lần tổ chức cuộc thi, 6 lần tổ chức giải thưởng và hội thi, các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh ngày càng có những bước tiến quan trọng cả về số lượng và chất lượng các đề tài, công trình và giải pháp tham dự. Đã có 628 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp tỉnh; 172 công trình tham gia Giải thưởng và 201giải pháp tham dự Hội thi. Trong đó, 28 mô hình, sản phẩm được trao giải Cuộc thi toàn quốc; 18 công trình được trao Giải thưởng toàn quốc (năm 2018 chưa có kết quả); 12 giải pháp được trao thưởng Hội thi toàn quốc.

Với mục tiêu xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc tập hợp trí thức khoa học và công nghệ, góp phần tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội  tỉnh nhà. Nhiệm kỳ 2018-2023, Liên hiệp hội phấn đấu phát triển thêm 5 hội thành viên, 5 tổ chức KHCN; phát triển thêm 5.000 hội viên mới. Hoạt động tuyên truyền cũng được nâng cao với việc nâng cao chất lượng các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử của Liên hiệp hội và các hội thành viên, đơn vị trực thuộc; vận động 30 dự án phát triển từ các tổ chức quốc tế. Trong hoạt động khoa học công nghệ cũng đặt ra mục tiêu, vận động 1.000 mô hình tham gia Cuộc thi với 30 mô hình đạt giải quốc gia; 200 đề tài dự thi Giải thưởng có 20 đề tài đạt giải quốc gia;  200 đề tài tham dự Hội thi với 20 đề tài đạt giải quốc gia.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao bức trướng nhân dịp Đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế. Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, thành công trên là nỗ lực không của riêng cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp hội mà là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hỗ trợ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp hội trong giữ vững ổn định và phát triển kinh tế, xã hội. Theo đó, Liên hiệp hội cần phải làm tốt công tác vận động, đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ.

Thay mặt Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cũng biểu dương những kết quả đạt được của Liên hiệp hội và chỉ rõ hoạt động Liên hiệp hội chưa tương xứng với tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức KHCN tỉnh nhà, chưa chủ động trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Để tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm KHCN theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Liên hiệp hội cần chủ động tích cực trong việc tham mưu các chương trình, đề án của tỉnh. Xây dựng củng cố nâng cao chất lượng hiệp quả hoạt động Liên hiệp hội nhằm phát huy, nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức KHCN. Thực hiện tốt chức năng nghiên cứu KH, phản biện xã hội, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ vào đời sống. Đảng đoàn Liên hiệp hội chú trọng công tác xây dựng Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức KHCN. Cấp ủy chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp hội trong tình hình mới.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cũng tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ “đoàn kết , trí tuệ, sáng tạo, hội nhập và phát triển”.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chiêm ngưỡng tác phẩm của họa sĩ trẻ Cố đô

Chiều 28/3 tại Trường đại học Nghệ Thuật, Đại học Huế, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Chi hội Mỹ Thuật Việt Nam tại Thừa Thiên Huế, Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế phối hợp Trường Đại học Nghệ thuật tổ chức lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật trẻ lần thứ VII - Huế 2024.

Chiêm ngưỡng tác phẩm của họa sĩ trẻ Cố đô
Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 10/3, Ban vận động thành lập Hội Võ thuật TP. Huế tổ chức Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ I, 2024 - 2029. Tham dự có lãnh đạo TP. Huế; đại diện các hội, hiệp hội và liên đoàn võ thuật các tỉnh thành trong khu vực; các võ sư, huấn luyện viên trong và ngoài tỉnh cùng 30 hội viên hội võ thuật trên địa bàn.

Đại hội Hội Võ thuật TP Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029
Trao 100 Giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Hoàng mai Huế"

Sáng 2/2, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hội Hoàng mai Huế, Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam tổ chức công bố ghi nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế và tập huấn về các quy định quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế.

Trao 100 Giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức

Sáng 29/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng gần 1.700 nhân sĩ, trí thức nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức

TIN MỚI

Return to top