ClockThứ Ba, 23/04/2019 17:07

Cần quan tâm đến các giải pháp giảm nghèo bền vững ở Nam Đông

TTH.VN - Thực hiện chương trình giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018", ngày 23/4, Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Nguyễn Chí Tài - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND huyện Nam Đông.

Bàn giải pháp giúp xã Hồng Trung, huyện A Lưới giảm nghèoGiảm nghèo bền vững là vấn đề day dứt, trăn trởHương Trà: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%Giảm nghèo bền vững

Thiếu nước sạch sinh hoạt ảnh hưởng đến quá trình giảm nghèo ở Hương Hữu

Đến nay, huyện miền núi Nam Đông có 9 thôn và 2 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn là Thượng Long và Hương Hữu. Từ năm 2012 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là trên 7%, bình quân mỗi năm giảm 1,7%.

Từ giai đoạn 2016-2018, do Chính phủ thay đổi chuẩn nghèo và phương pháp đánh giá đối với với hộ nghèo từ đơn chiều sang đa chiều nên có sự thay đổi. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016 là 14,5% thì đến đầu năm 2018 còn 10,16%, bình quân mỗi năm giảm trên 2%.

Đối với công tác cho vay vốn và an sinh xã hội, từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, trong giai đoạn 2012-2018 huyện đã chuyển hơn 300 tỷ đồng cho đến hơn 11 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Từ dòng vốn này đã giúp người dân cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện nam Đông

Địa phương kiến nghị với Đoàn giám sát tiếp tục có cơ chế tạo điều kiện để huyện huy động nguồn lực thực hiện tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo bền vững thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Chí Tài - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị lãnh đạo địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, dần xóa bỏ ý thức trông chờ, ỷ lại của người dân đối với Nhà nước.

Huyện cũng cần nghiên cứu mô hình cây con, vật nuôi phù hợp với địa phương, từ đó áp dụng cho đồng bào nhân rộng nhằm cải thiện sinh kế cũng như thoát nghèo bền vững. Đối với một số kiến nghị của huyện, đoàn sẽ tổng hợp và làm việc với các đơn vị có liên quan.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top