ClockThứ Ba, 13/02/2018 16:05

Cần sớm trả lại mặt đường cho đường Hải Triều

TTH.VN - Sau khi đường Hải Triều được đào bới để lắp đặt đường ống xử lý nước thải, nước sinh hoạt (trong khuôn khổ Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế) hoàn thành, nhà thi công vẫn chưa hoàn trả lại mặt đường khiến người đi lại gặp khó khăn. Tại đây, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn.

Mặt đường Hải Triều lầy lội và chằng chịt ổ voi, ổ gà. Ảnh: Lê Thọ

Là con đường giao thông huyết mạch nối trung tâm TP. Huế với khu vực Đông Nam Thủy An và khu vực Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy), Phú Hồ (huyện Phú Vang) nên lượng người qua lại đường Hải Triều rất đông đúc, song người dân sống ở đường Hải Triều cũng như người đi đường bức xúc, mong đơn vị thi công sớm trả lại mặt đường.

Anh Nguyễn Chình, kinh doanh ở đường Hải Triều cho hay: “Từ ngày làm đường mấy tháng nay, mùa nắng bụi mịt mù, mùa đông đường ghập ghềnh lầy lội nên quán phải đóng cửa. Hiện nay, con đường cơ bản đã làm xong, nhưng đơn vị thi công vẫn chưa trả lại mặt bằng khiến cuộc sống của người dân chúng tôi tiếp tục khó khăn”. Chị Lệ Chi, chủ tiệm uốn tóc tại đường Hải Triều than thở: “Tôi thuê mặt bằng 2 triệu đồng/tháng, từ ngày làm đường, quán tôi đành đóng cửa nhưng cũng phải trả tiền mặt bằng. Nghề uốn tóc thường đắt khách nhờ vào dịp Tết, nhưng với tình trạng này làm răng mà phục vụ khách khứa được”.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017, trong phần báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội trước HĐND tỉnh, Ban kinh tế và ngân sách cũng đã nêu ra thực trạng: “Dự án cải thiện môi trường nước đã được lãnh đạo tỉnh tăng cường chỉ đạo, HĐND tỉnh cũng đã chất vấn tại 2 kỳ họp trước nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ, nhiều tuyến đường chưa được hoàn trả mặt đường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, giao thông đi lại, gây bức xúc trong Nhân dân”.

Thiết nghĩ, các cấp chính quyền tỉnh, TP. Huế nên có các giải pháp, biện pháp, trong đó tăng cường kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tuyến đường thực hiện dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế, đường nào thực hiện xong cần sớm hoàn trả mặt bằng cho người dân đi lại, đừng để tình trạng kiểu như đường Hải Triều vừa nêu trên thì dân rất khổ sở.

Tịnh Hân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn
DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN:
Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6/2024

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (TP. Huế) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công trên công trường, nhằm hoàn thành công trình vào tháng 3 năm 2025.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6 2024
Đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 29/2, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, sau hơn 3 ngày rà soát hiện trường tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ II (Bộ Giao thông Vận tải); Cục Cảnh sát Giao thông CSGT (Bộ Công an); Ban ATGT và các phòng ban chức năng tỉnh, cùng Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh… thống nhất các giải pháp bổ sung, điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến.

Đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Return to top