ClockThứ Ba, 15/11/2016 14:15
XUNG QUANH BÀI BÁO “DÂY ĐIỆN CHẠY SÁT NHÀ, NGƯỜI DÂN KÊU CỨU”:

Cần sự phối hợp của người dân

TTH - Báo Thừa Thiên Huế số 6817, ra ngày 10/11/2016 có bài viết “Dây điện chạy sát nhà, người dân kêu cứu” của bạn đọc Thảo Nguyên, phản ánh hệ thống dây điện chạy ngang mái nhà, mái hiên, nằm vắt vẻo trên thân cây, đứt dây điện… tại thôn 2, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền khiến người dân lo lắng về mức độ an toàn điện. Hiện Điện lực Quảng Điền đã tiến hành di dời đường dây điện ra khỏi khu vực nhà ông Nguyễn Văn Thiệu theo như phản ánh và tiến hành khắc phục lại sự cố điện trước đó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Dây điện chạy sát nhà, người dân kêu cứu

Đối với phản ảnh: “Khu vực này đã được lắp đặt hệ thống trụ điện tròn (thay thế trụ điện vuông trước đây), tuy nhiên sau gần 1 năm lắp đặt trụ điện, hệ thống dây vẫn chưa được di dời từ trụ vuông sang trụ mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn”. Điện lực Quảng Điền đã tiến hành kiểm tra và trả lời cụ thể như sau: Hiện trạng lưới điện tại cột 10/1 thuộc tuyến 01 trạm biến áp Quảng Ngạn đã xuống cấp trầm trọng nên Đội quản lý điện tổng hợp Điền Hòa (thuộc Điện lực Quảng Điền) đề xuất thay thế và đã được chấp nhận. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, chủ hộ có đường dây điện đi ngang phần đất của gia đình không đồng ý cho đội di chuyển (đơn vị đã dựng trụ điện li tâm 9,4m ngay sát bên trụ điện tự đúc cũ) nên không thể chuyển dây điện sang trụ mới được. Để đảm bảo an toàn và cung cấp điện liên tục Đội quản lý điện tổng hợp Điền Hòa đã đề nghị UBND xã Quảng Ngạn phối hợp tuyên truyền người dân trong khu vực tạo điều kiện cho việc di chuyển đường dây nhằm đảm bảo vấn đề cấp điện an toàn cho điện lực, nhất là trong màu mưa bão

Ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc Điện lực Quảng Điền cho biết thêm, thời gian qua, đơn vị đã tiến hành kiểm tra và nâng cao độ võng đối với các vị trí lưới điện xà xuống nhà dân, vượt sông, vượt đường giao thông, đường dây đi qua vùng lũ... Sắp tới, đơn vị sẽ triển khai thực hiện dự án KWF2 (dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện) góp phần cải thiện tình trạng mất an toàn và hao tổn điện năng. Tuy nhiên, chúng tôi rất cần sự phối hợp, tạo điều kiện của người dân trong việc thực hiện nâng cấp hệ thống đường dây…

Báo Thừa Thiên Huế rất hoan nghênh sự cầu thị và phối hợp của Điện lực Quảng Điền trong giải quyết kiến nghị của bạn đọc và rất mong đơn vị tiếp tục phối hợp.

Hoàng Loan

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top