ClockThứ Tư, 15/05/2019 20:27

Cần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trên biển

TTH.VN - Ngày 15/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên vùng biển miền Trung.

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Kỷ Hợi 2019Từ vụ Khaisilk, Con Cưng: Trách nhiệm nhà quản lý thị trường ở đâu?Xử lý nghiêm trường hợp bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi

Dự và chỉ đạo có đại tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Đoàn đặc nhiệm miền Trung; Cảnh sát biển Vùng 2 và các đơn vị 389 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua gần 1 tháng triển khai kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên vùng biển của tỉnh, BĐBP tỉnh đã tiến hành kiểm tra 4 phương tiện vận chuyển hàng hóa (than) trên biển, trong đó phát hiện 1 phương tiện không có hóa đơn đầu nguồn để chứng minh tính hợp pháp của lô hàng; 1 phương tiện không xuất trình kịp hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển trăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển phát hiện, bắt giữ, xử lý 6 vụ/9 phương tiện hoạt động giã cào vùng khai thác; xử phạt vi phạm hành chính 225.750.000 đồng nộp ngân sách nhà nước; thu giữ hàng chục mét lưới giã cào do các tàu vứt lại trong quá trình chạy trốn, tổ chức xua đuổi 6 vụ/13 phương tiện.

Tại hội nghị các đơn vị kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các lực lượng, như: Biên phòng, hải quan, công an, vùng cảnh sát biển 2 và chính quyền địa phương. Đặc biệt, chú trọng phối hợp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

Tin, ảnh: Ngọc Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV

Tại Phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã có bài phát biểu quan trọng: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”. Tiếp thu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên ở Quảng Bình bày tỏ niềm tin sâu sắc về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra…

Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi lan truyền, tiếp tay, cổ súy những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Đồng thời, những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, né tránh không dám đấu tranh với các quan điểm xấu, độc cũng cần được nhận diện và lên án vì những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch
Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn

Đây là thời điểm mà cả hệ thống chính trị trong tỉnh tăng tốc thực hiện công tác dân vận (DV), nhất là “DV khéo” để củng cố, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa của người dân, hướng đến mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết (NQ) 54 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn
​Giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các xã nghèo

Từ ngày 5/3 đến 15/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các trường học có bán trú thuộc 25 xã nghèo.

​Giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các xã nghèo

TIN MỚI

Return to top