ClockThứ Năm, 18/08/2022 14:00

“Cẩn thận, linh hoạt, khoa học”

TTH - 18 năm liên tục là “chiến sĩ thi đua”, nhiều lần nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn và UBND tỉnh là những thành tích nổi bật của Trung tá Châu Ngọc Tịnh, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Phong Điền.

Tăng cường xử phạt thông qua hình ảnh cameraPhong Điền ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công cộng và đô thị dịp hè

Trung tá Châu Ngọc Tịnh, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Phong Điền

Trung tá Châu Ngọc Tịnh trải lòng, dù tốt nghiệp Trường đại học CSND chuyên ngành CSGT, nhưng bất cứ cương vị, công tác nào, bản thân cũng luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2017 đến tháng 9/2018, anh là Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT Công an tỉnh; từ tháng 9/2018 đến tháng 7/2019 là Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh; tháng 7/2019 đến tháng 3/2020, trở lại giữ chức vụ Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Phòng CSGT Công an tỉnh. Tháng 4/2020 đến nay, anh được điều động đến công tác và giữ chức vụ Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Phong Điền.

“Người làm công tác tham mưu tổng hợp đòi hỏi sự cẩn thận, linh hoạt, gọn gàng, ngăn nắp, phải sắp xếp rất khoa học và điều quan trọng là phải biết nắm bắt kịp thời các vấn đề nổi lên để kịp thời tham mưu Ban chỉ huy đơn vị. Trong tham mưu phải có sự sáng tạo, chủ động, tránh rập khuôn máy móc, nguyên tắc. Vấn đề gì thấy chưa ổn thì tham mưu, đề xuất lãnh đạo chỉ huy để có hướng giải quyết theo hướng tích cực, đảm bảo đúng quy định”, Trung tá Châu Ngọc Tịnh chia sẻ.

Đóng góp của Trung tá Châu Ngọc Tịnh khi làm công tác tham mưu tại Phòng CSGT Công an tỉnh liên quan đến lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực; góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhiều năm liền, Phòng CSGT Công an tỉnh nhận Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND, đơn vị Quyết thắng của Công an tỉnh.

Với cương vị hiện nay, Trung tá Châu Ngọc Tịnh không ngừng nỗ lực, tìm tòi nghiên cứu thêm nhiêu lĩnh vực công tác chuyên môn của Công an huyện Phong Điền để từ đó có sự tham mưu phù hợp cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Từ thực tế tại địa phương, Trung tá Châu Ngọc Tịnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Phong Điền ban hành trên 60 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Ngoài tham mưu quản lý tốt các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu, Trung tá Châu Ngọc Tịnh đã và đang phối hợp khảo sát vị trí đất xây dựng trụ sở Công an huyện và Công an l5 xã trên địa bàn huyện Phong Điền.

Với sự nỗ lực không ngừng, Trung tá Châu Ngọc Tịnh được lãnh đạo đơn vị Công an huyện Phong Điền và Công an tỉnh đánh giá cao. Năm 2009, anh được Trung ương Đoàn tuyên dương CSGT trẻ tiêu biểu; 2013, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng Nhất, Nhì, Ba; 47 giấy khen các loại do Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn trao tặng vì có thành tích trong công tác chuyên môn và phong trào Đoàn… "Là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của bản thân, cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới”, Trung tá Châu Ngọc Tịnh bày tỏ.

Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết, bản thân Trung tá Tịnh vinh dự được thăng cấp hàm trước niên hạn 2 lần (lần 1 do được bổ nhiệm đội phó; lần 2 do được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba). Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã thống nhất để cá nhân Trung tá Châu Ngọc Tịnh báo cáo thành tích gửi Bộ Công an đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác tham mưu tổng hợp.

“Công an huyện Phong Điền nói chung và cá nhân Trung tá Châu Ngọc Tịnh đã chủ động tham mưu xây dựng các phương án, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ngày càng ổn định. Mong rằng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện Phong Điền và Trung tá Châu Ngọc Tịnh cùng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng phát huy tinh thần chủ động, tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững sự bình yên cuộc sống Nhân dân”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền Đoàn Kỳ Côi kỳ vọng

Bài, ảnh:  Anh Phong - Võ Sáng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh nghiên cứu khoa học

Phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh với nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.

Học sinh nghiên cứu khoa học
Return to top