ClockThứ Sáu, 17/02/2017 12:26

Cẩn thận với gói hút ẩm

TTH - Hàng ngày, chúng ta dễ dàng bắt gặp các gói hút ẩm bỏ kèm trong các gói bánh kẹo, túi xách, quần áo... Nếu sơ ý, trẻ nhỏ rất dễ tiếp cận chúng, gây hậu quả tai hại.

Dịp tết vừa qua, người viết chứng kiến một sự việc liên quan đến gói hút ẩm. Người mẹ trong lúc mở gói bánh thì bận việc, để gói bánh đã mở cho con (chừng 2 tuổi) nghịch chơi. Đang lúi húi ở bếp chợt nghe tiếng con khóc thét, chị chạy ra thì thấy con đang ngậm gói hút ẩm trong miệng. May là bé chưa có nhiều răng để nhai nên gói hút ẩm chỉ bị rách một lỗ nhỏ. Miệng cháu bé chỉ bị đỏ nhẹ.

Gói hút ẩm nguy hiểm, cần được cảnh báo với trẻ em. Ảnh: Internet

Trong thực tế, đã xẩy ra không ít trường hợp trẻ bị bỏng miệng, bỏng đường hô hấp, thậm chí tổn thương mắt khi vô tình tiếp xúc, đùa ngịch với gói hút ẩm. Như trường hợp một bé trai ở Bắc Giang cách đây vài năm, bị tổn thương giác mạc phải phẫu thuật do chất hút ẩm bắn vào trong khi đùa nghịch.

Các gói hút ẩm thông thường được nhà sản xuất đặt kèm vào trong sản phẩm để chống ẩm, được làm từ vôi bột, hoặc chất chống ẩm silica gel, dưới dạng hạt, hoặc dạng bột đóng gói. Với các gói hút ẩm silica gel dạng hạt, khi trẻ nghịch, nuốt phải dễ dẫn đến hóc, sặc, tắc đường tiêu hóa... Riêng với gói hút ẩm bằng vôi bột nguy hiểm hơn loại hút ẩm dạng hạt, nhất là nếu bao bì bên ngoài chất lượng kém, dễ xé hoặc rách khiến bột ở bên trong bung ra ngoài. Khi hít phải loại bột này, trẻ có thể bị bỏng đường hô hấp.

Tai nạn hay xảy ra nhất là các hạt chống ẩm bắn vào mắt khi trẻ đùa nghịch. Tùy từng loại hạt chống ẩm mà mức độ nguy hiểm sẽ khác nhau. Đặc biệt, với loại chống ẩm từ vôi bột thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến giác mạc bị bỏng, sưng phù, thậm chí trẻ có thể mù vĩnh viễn.

Để bảo vệ trẻ nhỏ, tại mỗi gia đình, cha mẹ nên giúp con nhận biết hình thức bên ngoài cũng như tác hại của gói chống ẩm để các bé biết cách phân biệt, không nghịch, nuốt hay xé gói chống ẩm có trong các gói bánh, kẹo hoặc thực phẩm. Người lớn cần kiểm tra kỹ các gói thực phẩm, cẩn thận vứt bỏ các gói chống ẩm ở nơi an toàn, tuyệt đối không cho trẻ chơi hoặc tiếp xúc. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cũng cần quan tâm hơn nữa trong việc cảnh báo tác hại của gói chống ẩm trong các sản phẩm đồ ăn dành cho trẻ nhỏ.

Theo chuyên gia, trong trường hợp trẻ nuốt phải hạt chống ẩm từ silica gel, cần lập tức cho trẻ uống nhiều nước lọc. Khi các hạt silica gel được ngậm đầy nước sẽ không tương tác với niêm mạc cơ thể và được bài tiết qua đường tiêu hóa.

Với trường hợp trẻ nhai hoặc nuốt phải hạt chống ẩm làm từ vôi bột, cần cho trẻ súc miệng thật nhiều với nước sạch hoặc uống nhiều nước nhằm làm giảm nồng độ kiềm do phản ứng vôi bột gây ra, đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Khi trẻ hít phải chất hút ẩm dạng bột, cần nhanh chóng lấy nước nhỏ mũi rửa mũi cho trẻ, đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, đảm bảo điều trị an toàn.

Nhật Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính

Tăng hiểu biết cho người dân, nhất là đối tượng người yếu thế, người già, phụ nữ, các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa… về tài chính không chỉ tăng khả năng tiếp cận tín dụng giúp họ độc lập trong phát triển kinh tế, mà còn giảm thiểu được những rủi ro tài chính, nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính.

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính
Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ

Phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; vì thế việc trao cơ hội tiếp cận tín dụng cho phụ nữ cũng đồng nghĩa trao thêm cơ hội để phụ nữ tự khẳng định mình.

Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ
Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài

Theo kế hoạch hành động vừa được Nội các Trung Quốc công bố, Trung Quốc sẽ tiếp tục rút ngắn danh sách cấm đối với đầu tư nước ngoài và thực hiện các chương trình thí điểm nhằm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho các công ty toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ.

Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài

TIN MỚI

Return to top