ClockThứ Ba, 02/04/2019 19:32

Canada ấm lên nhanh gấp đôi so với thế giới

TTH - Canada đang trải qua sự ấm lên với tốc độ nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới, với những tác động rõ rệt nhất ở khu vực phía bắc.

Giới thiệu, tư vấn các chương trình học tại CanadaCanada và Nhật Bản bàn giải pháp xúc tiến cơ hội do CPTPP mang lạiPhong trào biểu tình “Áo vàng” đã xuất hiện tại Canada

Nhiệt độ trung bình ở Canada tăng 1,7 độ C kể từ năm 1948. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo do Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada công bố ngày 2/4, nhiệt độ trung bình tăng 1,7 độ C kể từ năm 1948, hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu là 0,8 độ C, và dự kiến "sẽ ấm hơn nữa trong tương lai". Đáng chú ý, tại khu vực phía bắc Canada, khu vực tiếp giáp Vòng Bắc Cực, nhiệt độ tăng trung bình 2,3 độ C.

Điều này dẫn đến rất nhiều hậu quả như băng tan, mực nước biển dâng cao, lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt và cháy rừng,...

Theo các dự báo khoa học, mức nhiệt gia tăng trên khắp Canada có khả năng lên tới 6 độ C vào cuối thế kỷ này.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ AFP, Korea Herald & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

TIN MỚI

Return to top