ClockChủ Nhật, 16/11/2014 07:52

Canada mở rộng đối tượng thử nghiệm vắcxin phòng Ebola

TTH.VN - Trong nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Ebola, ngày 14/11, Chính phủ Canada bắt đầu mở rộng đối tượng thử nghiệm vắcxin phòng Ebola VSV-EBOV.


Nhân viên tình nguyện của Tổ chức phi Chính phủ được tiêm vaccine chữa Ebola thử nghiệm ChAd3 tại bệnh viện CHUV, Lausane, Thụy Sĩ, ngày 4/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Canada Rona Ambrose cho biết vắcxin VSV-EBOV - do Cơ quan Y tế công Canada nghiên cứu và phát triển, được thử nghiệm ở một nhóm người tuổi từ 18-65 ở thành phố cảng Halifax.

Các cuộc thử nghiệm do Tổ chức Nghiên cứu chủng ngừa Canada tiến hành, qua đó đánh giá độ an toàn, xác định liều lượng hợp lý và tác dụng phụ của VSV-EBOV.

Theo Bộ trưởng Ambrose, các thí nghiệm VSV-EBOV trên người cũng đang được tiến hành đồng thời tại Viện Nghiên cứu quân sự Walter Reed và Viện Y tế quốc gia của Mỹ.

Trước đó, Canada thông báo sẽ trao 800 liều VSV-EBOV cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để thử nghiệm tại Thụy Sỹ.

Cũng theo người đứng đầu ngành y tế Canada, các cuộc thử nghiệm VSV-EBOV ở nhóm đối tượng ở Halifax nói trên sẽ có kết quả sau hơn 2 tháng.

Trong các thử nghiệm trên động vật trước đó, kết quả cho thấy 100% được tiêm vắcxin VSV-EBOV không bị lây nhiễm Ebola.

Hiện trên thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị và vắcxin phòng Ebola. Tuy nhiên, WHO cho biết, ngoài vắcxin VSV-EBOV của Canada đem lại kết quả khả quan trên động vật còn có loại vắcxin thử nghiệm do hãng dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh điều chế.

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thông báo tổ chức này đang xúc tiến thành lập 10 trung tâm y tế cộng đồng mới tại Sierra Leone để hỗ trợ dập dịch Ebola.

Theo UNICEF, các cơ sở này được xây dựng tại huyện Bombali - địa phương miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Ebola, qua đó tăng số lượng giường điều trị cho bệnh nhân.

Giới chức UNICEF cho biết khoảng 30 trung tâm tương tự cũng sẽ được thành lập tại các huyện lân cận trong vài tuần tới.

Chính phủ Mali ngày 14/11 xác nhận hai trường hợp tử vong mới nghi nhiễm virus Ebola ở nước này, đó là một bệnh nhân đến từ Guinea và nữ y tá điều trị cho người này tại bệnh viện Pasteur ở thủ đô Bamako.

Theo giới chức y tế Mali, một bác sỹ điều trị cho hai trường hợp vừa tử vong nói trên cũng cho kết quả dương tính với Ebola.

Hiện bác sỹ trên đã được cách ly và theo dõi các triệu chứng. Các mẫu vật phẩm của hai người vừa tử vong do nghi nhiễm Ebola cũng đang được đưa đi xét nghiệm.

Theo thống kê chính thức của WHO, đã có 5.177 người tử vong trong tổng số 14.500 trường hợp nhiễm Ebola tại 3 nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Mặc dù cho đến nay, số người nhiễm và tử vong do dịch Ebola có phần giảm, song nỗ lực phòng chống dịch dưới nhiều hình thức đang gặp nhiều khó khăn, tình trạng thiếu nhân viên y tế cũng như thiết bị, phương tiện và thuốc men điều trị chưa được giải quyết trong bối cảnh dịch bệnh Ebola vẫn có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top