ClockThứ Bảy, 13/02/2021 20:25

Canh chốt vùng biên ngày tết

TTH.VN - Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tại huyện A Lưới, 19 chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 do các đồn Biên phòng thiết lập trên tuyến biên giới vẫn duy trì hoạt động.

Đón Tết với đồng bào vùng biênDu xuân, chụp ảnh tết ở vùng cao A LướiChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc Tết lực lượng biên phòng tuyến biên giới Việt-Lào

Lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Đồn biên phòng Nhâm

Đây là năm đầu tiên lực lượng biên phòng đón tết tại chốt. Mỗi ngày, họ thực hiện nghiêm trực chốt và tổ chức tuần tra kiểm soát ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở.

Ngày tết ở chốt không khác nhiều so với ngày thường. Lực lượng mỗi chốt từ 5 – 7 người được phân công thực hiện nhiệm vụ các chốt đảm bảo trực 24/24 giờ. Thực phẩm được chuẩn bị từ trước tết. Các chiến sĩ phân công nhau làm nhiệm vụ vừa trực chốt, vừa tự lo bữa ăn.

Tết ở chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 vẫn có bánh mứt, nhưng không khí tết chỉ được nghe qua chiếc radio. Để vơi bớt nỗi nhớ nhà, tranh thủ những lúc đổi ca, các chiến sĩ lại tìm những điểm cao dò sóng điện thoại để liên lạc về nhà.

Với các cán bộ chiến sĩ, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Vì an toàn sức khỏe Nhân dân, họ chấp nhận có thể thiếu tết để giữ bình yên nơi biên cương…

* Một số hình ảnh được Thừa Thiên Huế Online ghi lại nơi lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới: 

Một buổi họp giao ban chốt ngày tết

Rà soát, đo thân nhiệt cho người dân

Băng rừng tuần tra giữa ngày xuân

Quan sát từ xa qua ống nhòm

Tặng khẩu trang cho người dân sống gần khu vực

Chốt trưởng Nguyễn Thành Lập mừng tuổi, động viên các chiến sĩ

Tấm lòng người dân tặng các chiến sĩ gác chốt

Bánh chưng nếp than của người đồng bào ở A Lưới tặng các chiến sĩ ngày tết

Bữa cơm ngày tết

Chiếc radio để cập nhật tin tức ngày tết

Tranh thủ những lúc nghỉ ca, các chiến sĩ tìm những điểm cao để dò sóng điện thoại, gọi hỏi thăm gia đình

Hữu Phúc (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Khống chế thành công cháy rừng trong đêm

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 20h40 đêm 5/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc) nhận tin báo của chính quyền địa phương về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô.

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm
Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

Ngày 1/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

TIN MỚI

Return to top