ClockThứ Hai, 27/03/2017 06:19

Cảnh sát Anh bắt giữ thêm nghi phạm mới liên quan đến vụ tấn công London

TTH.VN - Lực lượng cảnh sát Anh tham gia điều tra vụ tấn công khủng bố vào quốc hội ngày hôm qua (26/3) đã bắt giữ thêm một nghi phạm khác liên quan đến vụ tấn công ở London, Scotland Yard cho hay trong một tuyên bố.

Kẻ khủng bố London gửi tin nhắn mã hóa vài phút trước khi ra tayCảnh hỗn loạn như "thảm họa" trong vụ khủng bố LondonThủ tướng Anh kêu gọi đoàn kết sau vụ tấn công khủng bố ở London

Cảnh sát Anh thắt chặt an ninh sau vụ tấn công ở London. Ảnh: Reuters

Phía cảnh sát cho biết, "ngày 26/3, một người đàn ông 30 tuổi đã bị bắt giữ tại một địa chỉ ở Birmingham vì nghi ngờ chuẩn bị cho các hành động khủng bố".

Cảnh sát Metropolitan tiết lộ rằng họ đã tiến hành 15 cuộc tìm kiếm ở London, Birmingham và các thành phố khác, và bắt giữ tổng cộng 12 người. Chín người sau đó đã được thả ra.

Ngày 22/3, một kẻ tấn công, sau đó được xác định là Khalid Masood, 52 tuổi, người Anh, đã lái xe lao vào một số người trên cầu Westminster ở thủ đô Anh, sau đó lao về phía toà nhà quốc hội và đâm chết một cảnh sát. Năm người, kể cả kẻ tấn công, đã thiệt mạng trong vụ việc, và ít nhất 50 người khác bị thương.

Cảnh sát hôm 25/3 thừa nhận có thể họ không bao giờ biết được lý do tại sao Masood thực hiện vụ tấn công này.

Ông Neil Basu, một quan chức chống khủng bố cao cấp, cũng kêu gọi công chúng đưa ra những thông tin có thể làm sáng tỏ động lực của Masood, kẻ đã cải sang Hồi giáo với một quá khứ vi phạm các tội hình sự bạo lực.

Cảnh sát tin rằng y hành động một mình, mặc dù các nhà điều tra đang cố gắng tìm ra liệu y có được khuyến khích hoặc chỉ đạo bởi những người khác.

Nhóm Hồi giáo Hồi giáo tuyên bố y là một trong những "binh lính" của chúng đã tiến hành cuộc tấn công, vụ việc tồi tệ nhất ở Anh kể từ vụ đánh bom tháng 7/2005 khiến 52 người thiệt mạng.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & Sputnik)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn
Return to top