ClockThứ Sáu, 13/11/2015 15:51

Cảnh sát khu vực tuần tra và thăm hỏi Nhân dân bằng xe đạp

TTH.VN - Chiếc xe đạp đặc chủng được trang bị đèn pin, dùi cui điện, bình nước, cặp đựng tài liệu. Đây là số xe do Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ.

Sáng 13/11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai chương trình “Cảnh sát khu vực thăm hỏi Nhân dân” và trao 260 xe đạp đặc chủng cho cảnh sát khu vực trong toàn tỉnh. 

Đội ngũ cảnh sát khu vực được trang bị xe đạp tại buổi lễ ra mắt
 
Tham dự buổi lễ có các ông: Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện BIDV-Chi nhánh Phú Xuân- đơn vị tài trợ xe đạp cho chương trình.
 
Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế,  cảnh sát khu vực đi làm nhiệm vụ bằng xe đạp không chỉ là thay đổi phương tiện đi lại đơn thuần mà là sự đổi mới về tác phong làm việc; chống tình trạng hình thức, xa dân, cửa quyền, sách nhiễu Nhân dân; là thái độ ứng xử văn hóa, tôn trọng và thân thiện với người dân; góp phần tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng người dân.
 
Đây là giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu củng cố, xây dựng lực lượng cảnh sát khu vực không ngừng lớn mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
 
Ngay sau buổi lễ phát động, đội ngũ cảnh sát khu vực đã tổ chức diễu hành trên một số tuyến phố. Từ ngày 13/11, cảnh sát khu vực ở Thừa Thiên Huế đạp xe đi làm công vụ. Chiếc xe đạp đặc chủng được trang bị đèn pin, dùi cui điện, bình nước, cặp đựng tài liệu…
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ về “Cảnh sát khu vực thăm hỏi Nhân dân”:
 
Lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh trao xe cho cảnh sát khu vực 
Trên xe có ghi Cảnh sát khu vực Công an Thừa Thiên Huế và logo nhà tài trợ BIDV
Lực lượng cảnh sát khu vực tuần hành trên đường phố
Tuần hành qua cầu Trường Tiền
Bắt đầu từ hôm nay (13/11), cảnh sát khu vực sẽ sử dụng xe đạp thực thi công vụ
 
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp FDI

Chiều 15/4, tại Khu công nghiệp Phong Điền – Viglacera, huyện Phong Điền, Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH May mặc AMP Việt Nam – Phong Điền. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất các mặt hàng thời trang may mặc.

Thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp FDI

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top