Thế giới Thế giới
Cập nhật Covid-19: 3.805 người tử vong, 109.838 ca mắc trên toàn cầu
Theo cập nhất mới nhất đến sáng sớm 9/3, virus gây dịch Covid-19 đã khiến 3.805 người tử vong và lây nhiễm 109.838 người trên toàn thế giới.
Đã có 3.805 người tử vong do dịch Covid-19 và 109.838 ca mắc căn bệnh này trên toàn thế giới, theo số liệu của trang thống kê toàn cầu Worldometers cập nhật đến 5h51 sáng 9/3/2020 (giờ Việt Nam).
Ống xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Ảnh: Anadolu
Trước đó vào lúc 23h45 ngày 8/3, trang web trên đưa ra các con số thống kê như sau: 3.666 người chết do Covid-19 và 107.954 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh này.
Như vậy chỉ sau khoảng 6 tiếng đồng hồ, thế giới đã ghi nhận thêm 139 trường hợp tử vong do Covid-19 và tới 1.884 ca mắc mới. Tuy nhiên có một tín hiệu tích cực là vào lúc này, đã có 60.964 bệnh nhân được chữa khỏi – số lượng này chiếm quá nửa số ca mắc.
Vẫn theo Worldometers lúc 5h51 ngày 9/3, Trung Quốc đại lục chiếm tới 3.098 ca tử vong do Covid-19 và 80.703 ca nhiễm SARS-CoV-2, nghĩa là mặc dầu Trung Quốc đại lục vẫn là tâm dịch số một thế giới, số ca tử vong và số ca mắc bệnh này bên ngoài Trung Quốc đại lục đã tăng lên đáng kể.
Cho tới nay, dịch bệnh hiểm ác này đã lây lan tới 104 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, cộng thêm 1 du thuyền neo đậu tại một hải cảng ở Nhật Bản.
Theo bảng số liệu lúc 5h51 của Wordometers, hiện nay 5 ổ dịch lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc đại lục gồm Italy, Hàn Quốc, Iran, Pháp, và Đức – mỗi quốc gia này đều ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm SARS-CoV-2. Riêng Italy vừa là tâm dịch lớn thứ 2 thế giới, vừa là ổ dịch lớn nhất châu Âu. Nước này đã ghi nhận tới 7.375 ca mắc (tăng 1.492 so với cuối đêm 8/3) và 366 trường hợp tử vong (tăng tới 133 ca so với cuối đêm 8/3). Như vậy số ca tử vong tại Italy đã cao hơn hẳn con số tương ứng của Iran (194 người chết).
Ai Cập, xứ sở Kim Tự Tháp, cũng đã có ca tử vong đầu tiên do Covid-19 và ghi nhận tổng cộng 49 ca mắc bệnh này.
Một số nhận định cho rằng thời tiết nóng sẽ hạn chế virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên các quốc gia hiện đang có khí hậu nóng như Thái Lan và Singapore vẫn ghi nhận lần lượt là 50 và 150 ca mắc bệnh cho đến thời điểm này. Do vậy thế giới nói chung và các nước có khí hậu nóng như Việt Nam vẫn không thể mất cảnh giác trước dịch bệnh Covid-19./.
Theo VOV
- EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035 (29/06)
- Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại Hiroshima (29/06)
- Trung Quốc cắt giảm một nửa thời gian cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế (29/06)
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn (29/06)
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70% (29/06)
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu (28/06)
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ” (28/06)
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu (28/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
-
222 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang cần được hỗ trợ giáo dục
- Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- COVID-19: Tiêm chủng giúp giảm hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu