Thế giới

Cập nhật COVID-19: Italy ghi nhận 196 ca tử vong, 2.313 ca nhiễm mới

ClockThứ Năm, 12/03/2020 10:20
Theo dữ liệu từ Worldometers, cập nhật lúc 6h30 ngày 12/3, Italy đã ghi nhận thêm 196 ca tử vong và 2.313 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2.

Cập nhật Covid-19: Số ca tử vong tăng đột biến ở ItalyItaly gần như “cô lập” đất nước để chống dịch COVID-19Số ca nhiễm COVID-19 tại châu Âu tiếp tục tăng mạnhCOVID-19: Italy cách ly bắt buộc đối với 1/4 dân số

Quảng trường Thánh Peter, địa điểm du lịch nổi tiếng tại Vatican đã đóng cửa vào ngày 10/3. Ảnh: CNN.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Italy đã tăng vọt trong ngày hôm qua (11/3). Theo dữ liệu tử Worldometers, cập nhật lúc 6h30 ngày 12/3, Italy đã ghi nhận thêm 196 ca tử vong và 2.313 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Như vậy đến thời điểm hiện tại, nước này có 827 ca tử vong và 12.462 ca nhiễm. Italy hiện là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới, bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Tỷ lệ tử vong trên toàn Italy hiện ở mức hơn 6%, cao hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình toàn cầu, và thậm chí cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình tại Trung Quốc, nơi COVID-19 khởi phát. 

Trước tình trạng trên, hôm 9/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã ký ban hành một sắc lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19, động thái cứng rắn chưa từng có trong lịch sử hiện đại của quốc gia này. Ông Giuseppe Conte cũng công bố kế hoạch phân bổ 25 tỷ euro, tương đương 28,3 tỷ USD, để chống lại sự bùng phát.

Italy sẽ đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar và các cửa hàng trên toàn quốc trong một nỗ lực ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lan rộng, chỉ cho phép các hiệu thuốc và siêu thị được mở cửa, Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố hôm qua (11/3).

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top