Thế giới

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 6,7 triệu ca mắc, 391.967 ca tử vong

ClockThứ Sáu, 05/06/2020 09:21
Số người mắc Covid-19 trên toàn cầu đã tiến sát con số 6,7 triệu. Peru đã lọt vào danh sách 10 nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới.

WHO sẽ tiếp tục thử nghiệm hydroxychloroquine trong cuộc chiến chống COVID-19

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 vào lúc 5h48 ngày 5/6/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 6.680.356 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và 391.967 người tử vong do bệnh này.

Bệnh nhân Covid-19 trên cáng ở New York, Mỹ. Ảnh: ABC News

Như vậy, trong vòng gần 24 tiếng đồng hồ, thế giới ghi nhận thêm 117.660 ca mắc mới Covid-19 và 5.180 trường hợp tử vong mới do bệnh này.

Theo bảng số liệu mới của Worldometer, 10 quốc gia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới là: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Nga, (4) Tây Ban Nha, (5) Anh, (6) Italy, (7) Ấn Độ, (8) Đức, (9) Peru, và (10) Thổ Nhĩ Kỳ. Danh sách này gồm 1 nước Bắc Mỹ, 2 nước Nam Mỹ, 4 nước châu Âu, 1 nước Nam Á, 1 nước Tây Á, và 1 nước nửa Âu nửa Á. Quốc gia châu Mỹ Latin Peru mới lọt vào danh sách này.

Trong khi đó, 10 nước ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới gồm: (1) Mỹ, (2) Anh, (3) Brazil, (4) Italy, (5) Pháp, (6) Tây Ban Nha, (7) Mexico, (8) Bỉ, (9) Đức, và (10) Iran. Danh sách này có 1 nước Bắc Mỹ, 2 nước châu Mỹ Latin, 6 nước châu Âu, và 1 nước Tây Á.

Như vậy Mỹ một lần nữa đứng đầu cả 2 danh sách này. Mỹ có 1.923.049 người mắc Covid-19 và 110.138 ca tử vong do bệnh này. Tình hình dịch Covid-19 ở châu Mỹ đang ngày càng phức tạp cả về số ca nhiễm bệnh lẫn số trường hợp tử vong.

Chile cũng là một điểm nóng ở châu Mỹ Latin khi nước này đứng thứ 13 thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2. Khu vực Nam Á ngoài Ấn Độ còn có Bangladesh ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.

Tại Đông Nam Á, 7 nước có bệnh nhân Covid-19 tử vong là Indonesia (1.721 ca tử vong), Philippines (984), Malaysia (115), Thái Lan (58), Singapore (24), Myanmar (6), và Brunei (2).

Hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Theo tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 100 nhà lãnh đạo toàn cầu vừa lên tiến kêu gọi các chính phủ nhanh chóng thống nhất để đạt được một thỏa thuận quốc tế đầy tham vọng và công bằng nhằm tăng cường sự chuẩn bị chung của thế giới và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top