Thế giới

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 21 triệu ca mắc, Brazil tử vong nhiều

ClockThứ Sáu, 14/08/2020 09:44
Dịch Covid-19 đã vượt mốc 21 triệu ca mắc toàn cầu. Căn bệnh này mới giết chết thêm hơn 1.000 người ở từng nước Mỹ, Brazil, và Ấn Độ trong 1 ngày qua.

Công nghệ sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa của thế giớiWHO: Hợp tác toàn cầu là lựa chọn duy nhất để chống COVID-19

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h52 ngày 14/8/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 21.049.555 ca mắc Covid-19 và 752.292 trường hợp tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Trong vòng 23 tiếng đồng hồ, thế giới ghi nhận thêm 252.001 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và có thêm 5.886 ca tử vong mới do virus này.

Nhân viên y tế và xe y tế Nga trong mùa Covid-19. Ảnh: Moskva agency

Theo số liệu mới của Worldometer, danh sách 10 nước có số người nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới như sau: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Nga, (5) Nam Phi, (6) Peru, (7) Mexico, (8) Colombia, (9) Chile, và (10) Tây Ban Nha.

Trong khi đó, 10 quốc gia đứng đầu thế giới về số ca tử vong do Covid-19 bao gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Mexico, (4) Ấn Độ, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Tây Ban Nha, (9) Peru, và (10) Iran.

Có thể thấy, một lần nữa Mỹ và Brazil lại là hai nước có nhiều ca mắc Covid-19 và nhiều trường hợp tử vong do bệnh này nhất thế giới. Châu Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất toàn cầu. Tình hình đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ rất nguy hiểm khi nước này xếp thứ 3 toàn cầu về số ca nhiễm SARS-CoV-2 và thứ 4 toàn cầu về số ca tử vong do virus corona này.

Trong vòng 23 tiếng đồng hồ, Brazil ghi nhận thêm 1.200 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này ở Brazil lên con số 105.463 người. Cùng khoảng thời gian này, Mỹ ghi nhận 1.056 ca tử vong mới do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong do bệnh này trên đất Mỹ lên con số 170.187 người. Ấn Độ bám sát 2 nước này với con số ca tử vong mới trong khoảng thời gian trên là 1.006 người, đẩy số trường hợp tử vong do Covid-19 ở quốc gia Nam Á này lên mức 48.144 người.

Nga hiện nay soán vị trí thứ 4 thế giới về số ca mắc Covid-19 nhưng vẫn chưa lọt vào top 10 quốc gia hàng đầu thế giới về số ca tử vong do Covid-19. Với việc Nga đã phát triển được vaccine ngừa Covid-19, cuộc chiến chống Covid-19 tại quốc gia rộng nhất thế giới này đã đạt được bước đột phá mới.

Theo dữ liệu cập nhật của Worldometer, 10 nước ghi nhận nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất châu Á bao gồm:

(1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Saudi Arabia, (4) Pakistan, (5) Bangladesh, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Iraq, (8) Philippines, (9) Indonesia, và (10) Qatar.

Tại châu Á, số lượng người tử vong do Covid-19 là nặng nề nhất ở 10 quốc gia sau: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Pakistan, (4) Indonesia, (5) Thổ Nhĩ Kỳ, (6) Iraq, (7) Trung Quốc, (8) Bangladesh, (9) Saudi Arabia, và (10) Philippines.

Như vậy, Ấn Độ và Iran đang tương ứng đứng đầu và đứng nhì châu Á cả về số ca nhiễm SARS-CoV-2 lẫn số ca thiệt mạng do virus này. Iraq xuất hiện đồng thời trong 2 danh sách đáng buồn này. Về số ca tử vong, Iraq thậm chí còn vượt qua Trung Quốc dù khí hậu ở Iraq rất nóng hiện nay và dân số của Iraq nhỏ hơn dân số Trung Quốc rất nhiều lần.

Philippines và Indonesia là 2 thành viên Đông Nam Á duy nhất có mặt trong 2 danh sách châu Á nói trên. Xét về số ca tử vong do Covid-19, Indonesia thậm chí còn vượt qua cả Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, và Trung Quốc.

Theo số liệu mới của Worldometer, Philippines hiện có 132.816 ca mắc Covid-19, trong đó 2.426 người đã tử vong. Indonesia ghi nhận 132.816 ca mắc Covid-19 và 5.968 trường hợp tử vong do căn bệnh này.

Đại dịch Covid-19 hiện ảnh hưởng trực tiếp 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top