Thế giới

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 28,6 triệu ca mắc, Ấn Độ thêm 1.200 ca tử vong

ClockThứ Bảy, 12/09/2020 09:15
Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h07 ngày 12/9/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 28.634.735 ca nhiễm SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 918.762 trường hợp tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

700 triệu USD huy động trong sáng kiến ​​vắc-xin COVID-19 cho các nước nghèoAMM 53 chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyếnCập nhật dịch Covid-19: Hơn 27,6 triệu ca mắc, 900.385 ca tử vong toàn cầuThế giới tiếp tục ghi nhận “sự nhảy ngôi” về số ca mắc Covid-19Tận dụng đổi mới, hợp tác để củng cố an ninh lương thực châu Á - Thái Bình DươngHơn 27,2 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu

Kiểm tra thân nhiệt ngừa Covid-19 ở Praha (Séc). Ảnh: EPA

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 44.090 ca mắc Covid-19 mới và 5.472 ca tử vong mới do đại dịch này.

Theo số liệu mới của Wordometer, 10 quốc gia sau có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới hiện nay: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Peru, (6) Colombia, (7) Mexico, (8) Nam Phi, (9) Tây Ban Nha, và (10) Argentina.

Xét về số ca tử vong cao nhất toàn cầu, đây là top 10: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Peru, (9) Tây Ban Nha, và (10) Iran.

Trong khi đó, danh sách 10 nước ghi nhận số ca tử vong mới cao nhất sau 1 ngày qua gồm: (1) Ấn Độ, (2) Mỹ, (3) Brazil, (4) Mexico, (5) Colombia, (6) Argentina, (7) Iran, (8) Nam Phi, (9) Nga, và (10) Indonesia.

Như vậy châu Mỹ và Ấn Độ tiếp tục là các điểm nóng Covid-19 hàng đầu  hiện nay.

Sau 1 ngày, cả Mỹ và Ấn Độ đều có thêm hơn 1.000 ca tử vong do Covid-19. Hiện Mỹ có 6.633.737 ca mắc Covid-19 (tăng 44.090 ca sau 1 ngày) và 197.333 trường hợp tử vong do bệnh nay. Ấn Độ ghi nhận 4.657.379 (tăng thêm tới 97.654 ca sau 1 ngày) và 77.506 trường hợp tử vong do Covid-19.

Vẫn theo Worldometer, 10 ổ dịch hàng đầu châu Á (xét về số ca nhiễm SARS-CoV-2) như sau: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Bangladesh, (4) Saudi Arabia, (5) Pakistan, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Iraq, (8) Philippines, (9) Indonesia, và (10) Israel.

Danh sách này gồm 3 nước Nam Á, 5 nước Tây Á (Trung Đông), và 2 nước Đông Nam Á. Philippines và Indonesia chính là 2 ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.

Philippines hiện có 252.964 bệnh nhân Covid-19 (tăng 4.040 ca sau 1 ngày), trong đó 4.108 người đã tử vong. Indonesia ghi nhận 210.940 trường hợp mắc Covid-19 (tăng 3.737 ca sau 1 ngày). Số ca tử vong do Covid-19 ở Indonesia là 8.544 người (gấp đôi con số của Philippines và tăng 88 ca sau 1 ngày).

Đại dịch Covid-19 đã có mặt tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top