Thế giới

Cập nhật dịch Covid-19: 44 ca nhiễm mới, 27 ca tử vong ở Trung Quốc

ClockChủ Nhật, 08/03/2020 09:21
Theo số liệu mới cập nhật, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đã có thêm 44 ca nhiễm mới và 27 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19 ở nước này.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đã có thêm 44 ca nhiễm mới và 27 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19 ở nước này. Ảnh: Reuters

Như vậy, tại Trung Quốc đại lục hiện có 80.695 ca nhiễm SARS-CoV-2 với 3.097 trường hợp tử vong vì chủng virus này. Trong khi đó số ca phục hồi đã tăng lên hơn 57.00 trường hợp. 

41 trong số 44 trường hợp nhiễm mới là ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn của dịch Covid-19. Cùng với đó, tất cả 27 ca tử vong mới cũng được ghi nhận ở địa phương này. Hơn 20.500 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang được điều trị tại Trung Quốc với 5.260 ca trong tình trạng nghiêm trọng.

Dịch Covid-19 kể từ khi bùng phát đã khiến hơn 100.000 người trên thế giới nhiễm bệnh, trong đó ngoài Trung Quốc thì Hàn Quốc, Italy và Iran là những quốc gia có số ca nhiễm cao nhất.

Trong khi dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát ở Trung Quốc thì tình hình dịch bệnh trên thế giới lại diễn biến ngày càng phức tạp với số ca nhiễm mới và số ca tử vong không ngừng gia tăng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca nhiễm SARS-CoV-2 ngoài Trung Quốc đã vượt mốc 20.000 người.

Ít nhất 21.114 ca nhiễm dịch Covid-19 được ghi nhận tại các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc cuối ngày 7/3, tăng 3.633 trường hợp so với 1 ngày trước đó.

Italy, Pháp và Đức đều chứng kiến số ca nhiễm mới tăng vọt, trong đó Italy tăng hơn 1.200 ca nhiễm trong 1 ngày, cao gấp 1,5 lần mức thường thấy tại nước này từ đầu tuần qua. Bên cạnh đó, Italy cũng ghi nhận thêm 36 ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 233 người.

Theo VOV


 

 

 

 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Return to top