ClockThứ Sáu, 29/07/2022 10:18

“Câu hò nối những dòng sông”

TTH.VN - Đó là tên hội diễn khu vực Bắc miền Trung năm 2022 do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc tối 28/7 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế).

Lễ hội thanh trà Thuỷ Biều lần thứ VII- năm 2022 diễn ra từ ngày 1- 4/9Lễ hội “Hương xưa làng cổ” năm 2022 thu hút du khách"Gieo" và "gặt" từ lễ hội

Một trong những phần trình diễn ngay sau phần khai mạc

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ.

Diễn ra trong 3 ngày, hội diễn quy tụ 6 đoàn nghệ thuật quần chúng với gần 240 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Hội diễn là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công thuộc khu vực Bắc miền Trung học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở cơ sở, qua đó  góp phần định hướng cho hoạt động văn hóa nghệ thuật tại địa phương, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc của khu vực.

Theo đó, mỗi đoàn nghệ thuật quần chúng chuẩn bị 1 chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục dân ca, dân nhạc, dân vũ, tùy theo ý tưởng nội dung, kết cấu chương trình, đảm bảo 2 loại hình nghệ thuật trở lên. Nội dung, chủ đề chủ yếu ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, quảng bá các sản phẩm du lịch biển gắn với phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử đặc sắc của các vùng ven biển và hải đảo, xây dựng nông thông mới, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

Tin, ảnh: N. Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Giọng Huế của con

Giọng nói như một dòng sông dài rộng đầy nước, ta lớn lên và tha hồ bơi lội trong ấy mà không mảy may suy nghĩ.

Giọng Huế của con
Bế mạc hội diễn “Câu hò nối những dòng sông”

Sau 3 ngày diễn ra, hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đã chính thức bế mạc vào tối 30/7 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế).

Bế mạc hội diễn “Câu hò nối những dòng sông”
Võ Hổ bên dòng sông Phổ Lợi

Trên hành trình theo chân chúa Nguyễn đi mở cõi về phương Nam, hậu duệ của Võ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đã để lại một nhánh Nguyễn Hữu bên dòng sông Phổ Lợi (huyện Phú Vang) và từ đây khai sinh ra môn phái Võ Hổ lưu truyền cho đến hôm nay.

Võ Hổ bên dòng sông Phổ Lợi
Giữ sạch dòng sông

Việc làm sạch rác, bèo trên sông không hề đơn giản và chỉ trong ngày một ngày hai.

Giữ sạch dòng sông
Return to top