Thể thao trong nước

Cầu lông VN quyết tâm tạo bất ngờ trước Thái Lan

ClockThứ Ba, 14/02/2017 09:52
19h hôm nay (14/2), tuyển cầu lông VN gặp đối thủ nặng ký Thái Lan ở trận ra quân bảng C của giải, diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Đội tuyển VN sẽ cố gắng tạo bất ngờ trước Thái Lan. Ảnh: K.K

Ở giải này, bảng C là bảng duy nhất có 4 đội gồm Nhật Bản, Thái Lan, Philippines và VN. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào tứ kết. Ở trận ra quân, VN và Thái Lan thi đấu 5 trận gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

HLV tuyển VN Nguyễn Thế Huy cho biết: “Ở bảng này, tôi đánh giá Thái Lan mạnh không kém hạt giống Nhật Bản. Vì ở trận ra quân này, đội thắng sẽ chạm một tay đến chiếc vé vào tứ kết nên hai đội sẽ tung đội hình mạnh nhất. Tuy bị đánh giá “kèo dưới” nhưng tuyển VN sẽ quyết tâm thi đấu, ít nhất là tìm chiến thắng ở các trận đơn”.

Theo HLV Huy, hi vọng lớn nhất của VN sẽ đặt lên vai Nguyễn Tiến Minh (hạng 44 đơn nam thế giới), người lĩnh ấn tiên phong và dự kiến gặp tay vợt Tanongsak Saensomboonsuk của Thái Lan. Theo thống kê của Liên đoàn Cầu lông thế giới, Tiến Minh thắng 6 trong 7 lần đụng độ Tanongsak Saensomboonsuk. Trong đó gần đây nhất, Tiến Minh đã loại Tanongsak Saensomboonsuk ở vòng 2 Giải Singapore Open 2013. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi khi Tanongsak Saensomboonsuk đang tiến bộ nhanh và leo lên hạng 11 thế giới.

Một niềm hi vọng khác của tuyển VN là Vũ Thị Trang, vợ của Tiến Minh - người sẽ chơi ở nội dung đơn nữ. Gần như chắc chắn Trang (hạng 39 nữ thế giới) sẽ gặp tay vợt nữ số 1 Thái Lan tại giải là Busana Ongbamrungphan (hạng 12 nữ thế giới). Vũ Thị Trang từng thua sát nút 1-2 trước Busana Ongbamrungphan ở Giải Vietnam Open 2015, nên lần tái ngộ này hứa hẹn rất hấp dẫn.

Ở các nội dung còn lại, Thái Lan tỏ ra vượt trội VN với đôi Savitree Amitrapai/Bodin Isara (hạng 10 đôi nam nữ thế giới), đôi Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai (hạng 10 đôi nữ thế giới) và đôi Nipitphon Phuangphuapet/Bodin Isara (hạng 17 đôi nam thế giới).

Tuy nhiên trước sự cổ vũ của khán giả nhà, hi vọng các đôi chủ lực của tuyển VN sẽ gây bất ngờ với Bảo Đức/Dương Bảo Minh (hạng 76 đôi nam thế giới), Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen (hạng 61 đôi nữ thế giới), Đỗ Tuấn Đức/Phạm Như Thảo (hạng 45 đôi nam nữ thế giới).

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV

Tại giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 được tổ chức ở sân nhà, bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV. Mục tiêu này được kỳ vọng vào cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV
Return to top