Thế giới

CH Séc, Slovakia phản đối áp đặt chỉ tiêu người tị nạn trong EU

ClockThứ Ba, 08/09/2015 09:58
TTH.VN - Cộng hòa Séc và Slovakia phản đối việc phân bổ lại chỉ tiêu người tị nạn cho các nước thành viên EU và kêu gọi bảo vệ biên giới khu vực Schengen.

Phát biểu với các nhà báo tại thủ đô Blatislava của Slovakia sau cuộc gặp với Thủ tướng Áo Werner Faymann hôm qua, Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka và Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh, bất cứ sự chia sẻ giúp đỡ và hợp tác nào đều dựa trên tinh thần tự nguyện chứ không phải áp đặt.  

ch sec, slovakia phan doi ap dat chi tieu nguoi ti nan trong eu hinh 0
Ông Sobotka. Ảnh: zpravy.idnes.cz.

Một lãnh đạo cao cấp của EU tiết lộ,  EU muốn phân bổ 160.000 người tị nạn hiện đang có mặt tại các điểm nóng ở châu Âu như Italy, Hy Lạp và Hungary cho các nước thành viên.

Con số này cao gấp 5 lần con số đã được các nước EU đồng ý chia sẻ tại cuộc họp thượng đỉnh của khối vào tháng bảy vừa qua do làn sóng người tị nạn tăng cao bất ngờ trong vài tuần lễ trở lại đây.

Thủ tướng Sobotka cho rằng, việc phân bổ lại chỉ tiêu không phải là giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Thay vào đó, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ biên giới khu vực Schengen và thiết lập trung tâm cho người tị nạn bên ngoài khu vực này càng sớm càng tốt.

Đồng tình với quan điểm này, Thủ tướng Fico cho rằng việc EU đề nghị phân bổ lại chỉ tiêu là không thực tế bởi người tị nạn không muốn xin cư trú tại Slovakia, CH Séc, Hungary hay bất cứ nước nào ở khu vực Đông-Trung Âu. Ông cũng đề nghị cần phân biệt rõ những người chạy trốn khỏi chiến tranh và tị nạn vì lý do kinh tế, và cho rằng sự trợ giúp cần phải đúng đối tượng.

Trong khi đó Thủ tướng Áo Faymann vẫn đề nghị việc phân bổ chỉ tiêu áp đặt cho các nước thành viên, bởi theo ông nếu không đặt ra qui tắc rõ ràng về việc giải quyết người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh thì việc bảo vệ biên giới khu vực Schengen cũng trở nên vô ích.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top