Cha mẹ cần dành nhiều thời gian cho con mới hy vọng có kết quả tốt
Đối với trẻ em, trường học đầu tiên chính là ngôi nhà thân yêu của chúng. Một đứa trẻ khi lớn lên sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bố mẹ của mình. Bởi vậy, gia đình chính là cái nôi hình thành nên tính cách của trẻ, giáo dục trẻ cho dù ở bất cứ độ tuổi nào cũng rất quan trọng (dù cho chúng đã trưởng thành và đi học).
Nếu như cha mẹ quan tâm đến trẻ, các bé sẽ đạt được những thành tích tốt hơn so với những bạn không may mắn được bố mẹ dạy dỗ. Và nếu như các bậc phụ huynh có thể thực hiên những điều dưới đây, đó sẽ là cách tốt nhất giúp họ hoàn thiện phương pháp giáo dục trong gia đình.
Dành nhiều thời gian hơn cho con trẻ
Hãy ưu tiên sử dụng thời gian rảnh trong quỹ thời gian của bạn dành cho con mình bởi nếu bạn không quan tâm đến con, chúng sẽ cảm nhận được sự vô trách nhiệm của bạn cũng như cũng sẽ xao nhãng việc học hành của chính mình. Thời gian bạn trao đổi, thảo luận với trẻ nên càng nhiều càng tốt. Chủ đề câu chuyện có thể về những điều trẻ gặp trong cuộc sống hàng ngày, những cuốn sách hay con bạn đọc tại trường học.
Nếu có thể, giúp con giải đáp những thắc mắc trong học tập cũng là một cách khuyến khích trẻ. Đặc biệt, bố mẹ nên giúp trẻ nhận thức được tầm quan trọng của học vấn trong cuộc sống. Bằng cách này, trẻ sẽ cảm thấy hứng thú với việc học và kết quả nhận được sẽ tốt hơn.
Nếu như bạn không cho con thời gian, bạn cũng không thể hi vọng chúng sẽ đạt được những kết quả tốt trong học tập.

Tạo điều kiên học cho trẻ ngay tại môi trường gia đình là rất quan trọng
Môi trường gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của trẻ. Một gia đình hòa thuận và yêu thương nhau sẽ cho trẻ điều kiện tốt nhất để hoàn thành tốt việc học của mình. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hòa thuận sẽ bị phân tán và không thể tập trung học hành.
Ngay trong đời sống hàng ngày, cha mẹ nên tạo ra một môi trường có tính hỗ trợ và giáo dục trẻ. Khi trẻ đang học, không nên làm trẻ mất tập trung, ví dụ như nên tắt ti vi và tạo một không gian yên tĩnh. Có thể dán bảng biểu hay giấy nhớ (có liên quan đến các môn học của trẻ ) ngay tại góc học tập.
Khen ngợi, khuyến khích trẻ đúng lúc
Dành cho trẻ lời khen khi đạt được điểm cao. Bên cạnh đó, động viên trẻ nên học hành chăm chỉ hơn khi bị điểm thấp. Đặc biệt không nên mắng con trong những trường hợp như vậy.
Với phương pháp này, trẻ con sẽ cảm thấy được cha mẹ tin tưởng mỗi khi đạt được thành tích tốt, nhưng cũng có thể cố gắng hơn và tự đặt ra mục tiêu phấn đấu khi không đạt được số điểm như mong muốn.
Phối hợp với trường học và giáo viên của trẻ
Trao đổi với trường học và giáo viên về vấn đề học tập của trẻ. Đây sẽ là những gợi ý cho việc bạn giáo dục con trẻ tại nhà. Bạn sẽ biết đâu là điểm yếu của trẻ và khắc phục cùng con dần dần.

Trao đổi với trẻ về những khó khăn
Có thể con bạn đang gặp phải những vấn đề khó khăn, ảnh hưởng hoặc làm xao nhãng đến việc học hành. Lúc này, hãy nhẹ nhàng trao đổi và cùng trẻ đưa ra giải pháp. Hãy là người bạn với con để giúp trẻ có thể dễ dàng chia sẻ vấn đề của mình.
Dõi theo hành động thường ngày của trẻ.
Bố mẹ cần quan sát các hành động trong ngày của con và lưu ý tới những hoạt động không hữu ích trẻ tham gia, chẳng hạn như dành quá nhiều thời gian để xem ti vi hay chơi điện tử. Không nên tỏ ý nghi ngờ trẻ, mà hãy dõi theo con để trẻ cảm nhận được việc bạn tôn trọng chúng.
Cùng trẻ xây dựng thói quen học tập
Đưa ra lời khuyên về phương pháp trong học tập cho trẻ cũng là một cách hay. Quy định thời gian biểu rõ ràng về việc đi ngủ đúng giờ và duy trì thói quen dậy sớm cũng như thời gian dành cho việc tự học. Từ đó, trẻ hình thành nên một nếp sống khoa học. Ngoài ra, bạn có thể đưa ra một vài mẹo ghi nhớ nhanh và cách chuẩn bị đề cương trước mỗi kì thi.

Thái độ của bố mẹ khi đưa ra lời khuyên là rất quan trọng
Bạn nên cố gắng cân bằng giữa việc yêu thương và thái độ nghiêm khắc trong giáo dục con. Thể hiện tình yêu của bạn tới trẻ khi đưa ra lời khuyên hữu ích cho con và cương quyết khi phạt và cấm túc trẻ.
Tuy nhiên, tuyệt đối không nên đánh con mà hãy nghiêm khắc yêu cầu con không được dành thời gian cho những thứ không hữu ích. Như vậy, trẻ sẽ hiểu được đây là những việc rất nghiêm túc và tuân thủ theo quy định bố mẹ đưa ra.
Thùy Linh (Theo Dân trí)
- Rớt trường công, hàng nghìn học sinh chọn học trường nghề (02/07)
- Trường ĐH Nông Lâm trao bằng cho 652 tân kỹ sư và bác sĩ thú y (01/07)
- Gần 900 thí sinh đạt kết quả sơ tuyển theo phương thức riêng của ĐH Huế (01/07)
- Điểm chuẩn xét học bạ của các đơn vị đào tạo thuộc đại học Huế tăng (01/07)
- Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 (30/06)
- Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ của ĐH Huế từ 18 - 27.5 điểm (30/06)
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu (30/06)
- Đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp: Hiệu quả nhưng chưa thể nhân rộng (29/06)
-
Điểm chuẩn xét học bạ của các đơn vị đào tạo thuộc đại học Huế tăng
- Gắn kiểm định với cải tiến chất lượng
- Cảng hàng không, hãng bay hỗ trợ vận chuyển đề thi tuyển sinh đại học
- Ngày hội áo dài cộng đồng dành cho học sinh tiểu học
- Trải nghiệm văn hóa Huế theo hướng giáo dục STEAM của hai bạn trẻ
- Trắc trở khi phổ cập bơi cho học sinh
- Môn chính và môn phụ
- Thi tốt nghiệp THPT 2022: Tổ hợp khoa học xã hội chiếm ưu thế
- Không thể thả nổi giá sách giáo khoa
- Quản trị và tự chủ đại học toàn diện, hiệu quả
-
Xây dựng đại học số, cần vượt nhiều thách thức
- “Cửa’’ vẫn rộng cho học sinh trượt lớp 10 công lập
- Không giữ tài khoản, mật khẩu và không làm thay thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học
- Tăng học phí: Gia tăng đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo?
- Gắn kiểm định với cải tiến chất lượng
- Trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học
- Cảng hàng không, hãng bay hỗ trợ vận chuyển đề thi tuyển sinh đại học
- Đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp: Hiệu quả nhưng chưa thể nhân rộng
- Điểm trúng tuyển phương thức xét học bạ của ĐH Huế từ 18 - 27.5 điểm
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu