ClockThứ Năm, 15/10/2020 07:30

Chắc tay súng bảo vệ biên cương

TTH - Cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên 2 tuyến biên giới của tỉnh đã và đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biên giới, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chắc tay súng, vững biên cương“Khóa chặt” tuyến biên giới“Tiếp sức” nơi chốt chặn dịch vùng biênDấu ấn quân hàm xanh nơi biên giới

Chiến sĩ Hải đội 2 sẵn sàng bảo vệ biên giới vùng biển

Vượt núi, băng rừng 

Cơn mưa lớn làm cho địa hình trơn trượt khiến việc vượt rừng tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân rất vất vả. Song, Thượng tá Nguyễn Trung Sơn, Đồn trưởng Đồn BPCK Hồng Vân cho rằng: “Với lính biên phòng, phải được thử thách trong những môi trường gian khổ nhất, như vậy mới đáp ứng được nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra”.

Có lẽ vì thế mà lâu nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hồng Vân luôn hoàn thành xuất sắc vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ biên giới trong thời điểm diễn ra các sự kiện lớn. Riêng trong đợt tuần tra bảo vệ biên giới dịp này, đơn vị thực hiện nhiều nội dung, cùng phối hợp với các lực lượng tại chỗ và quần chúng nhân dân tham gia tổ tự quản cơ động lực lượng hành, trú quân...

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh khẳng định: Các đồn biên phòng tuyến núi đã xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với Công an huyện A Lưới, công an các xã, các đơn vị an ninh hoạt động ở địa bàn biên giới thực hiện công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo tình hình tội phạm. Các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, nâng cao chất lượng mạng lưới bí mật, xây dựng thế trận bí mật, kết hợp đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn biên giới; tổ chức Nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự vững chắc.

Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển 

Xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh và khu vực miền Trung là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, xuyên suốt, từ đầu năm nay, Hải đội 2 – BĐBP tỉnh đã triển khai kế hoạch bảo vệ vùng biển, đảo và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh công tác biên phòng của cấp trên và của đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình trên biển và bám sát nhiệm vụ chính trị để đề ra giải pháp lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm.

Thiếu tá Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: Đơn vị triển khai kế hoạch chiến đấu đảm bảo đúng quy định. Công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển đảo và phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn luôn được đơn vị quan tâm chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức huấn luyện, diễn tập cụ thể.

Khác với trước đây, năm nay, Hải đội 2 triển khai kế hoạch công tác phối hợp hiệp đồng cùng các đồn biên phòng tuyến biển, các địa phương, các lực lượng công an, quân đội sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, đảm bảo nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển.

Ban chỉ huy các đồn biên phòng tuyến biển giao trách nhiệm cho đội vận động quần chúng tiếp cận với ngư dân, triển khai quy chế phối hợp giúp liên kết, hỗ trợ nhau trong đánh bắt và tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của quốc gia. Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (Phú Vang) khẳng định: “Mô hình liên kết của ngư dân đang mang lại hiệu quả rất thiết thực. Bà con đoàn kết giúp nhau trên biển lúc gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn hay đấu tranh hiệu quả với các tàu thuyền đánh bắt cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta”.

Trung tá Lê Khắc Giáp, Đồn trưởng Đồn BPCK cảng Thuận An cho biết thêm: “Đội vận động quần chúng của đồn kết hợp nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương gắn với tuyên truyền về biển đảo. Người dân đã tích cực tham gia đấu tranh chống các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền...”.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, các đơn vị đã triển khai hệ thống văn kiện tác chiến đáp ứng tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch luyện tập các phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn địa bàn 2 tuyến biên phòng, đảm bảo chống xâm nhập, khủng bố, phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao. Việc tăng cường phối hợp với các lực lượng tại chỗ và thực hiện phương châm 4 bám ở khu vực biên giới, gồm: Bám đơn vị, bám dân, bám địa bàn, bám chủ trương đối sách được các đơn vị tiến hành rất tốt, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Cùng với đó là kế hoạch tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các xã biên giới, xây dựng khu vực biên phòng ngày càng vững mạnh về an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, tạo nên thế trận biên phòng toàn dân thật sự vững chắc.

Thời gian qua, lực lượng biên phòng tỉnh đã thu thập được 1.878 nguồn tin, tài liệu liên quan đến an ninh chính trị, có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ. Đã điều tra, bắt giữ, xử lý 2.618 vụ với 3.712 đối tượng vi phạm liên quan các lĩnh vực, nộp kho bạc nhà nước hàng tỷ đồng...

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân tham gia bảo vệ môi trường

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội nông dân (HND), hội viên, nông dân (HVND) kết hợp triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm nâng cao nhận thức của HVND trong bảo vệ môi trường đô thị, nông thôn “xanh - sạch - đẹp”.

Nông dân tham gia bảo vệ môi trường
Return to top