ClockThứ Sáu, 29/06/2018 16:22

Chấm dứt thí điểm, vẫn đậu đỗ trái phép

TTH.VN - Sau khi UBND TP Huế có quyết định chấm dứt việc thí điểm quản lý ô tô đậu đỗ tại đường Trần Hưng Đạo (có thu phí) đoạn từ cầu Trường Tiền đến đường Phan Đăng Lưu, nhiều ngày qua vẫn còn tình trạng các phương tiện đậu, đỗ trái phép tại đây.

Chấm dứt thí điểm đậu đỗ ô tô tại đường Trần Hưng Đạo

Trong các ngày 28 và 29/6, tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, hàng chục xe ô tô cá nhân, xe tải nhỏ “ngang nhiên” đậu đỗ trái phép hai bên dải phân cách. Việc đậu đỗ trái phép trên còn có sự “góp mặt” của một xe cấp cứu, đậu thời gian khá dài tại đây. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng của cơ quan chức năng xử lý tình trạng này.

Hàng chục phương tiện đậu, đỗ trái phép trên đường Trần Hưng Đạo

 Anh L.V.S., tài xế một hãng taxi cho biết: “Mặc dù biết đậu đỗ tại khu vực này là sai nhưng do vào bến rất bất tiện, trong khi thành phố thiếu bãi đỗ; mặt khác, lực lượng CSGT ở khu vực này làm chưa nghiêm, chưa công bằng. Xe ô tô cá nhân, xe tải đậu đỗ cả ngày thì không thấy xử phạt, trong khi xe taxi chỉ cần dừng một một thời gian ngắn là xử phạt ngay”.

Khu vực đường Trần Hưng Đạo - đoạn từ cầu Trường Tiền đến đường Phan Đăng Lưu - là đoạn đường có mặt đường khá rộng (32,5m), giữa có dải phân cách cứng rộng 3m. Khu vực này cũng là nơi tập trung nhiều khu thương mại, điểm mua sắm lớn của thành phố. Mặc dù khu vực này có Bến xe khách Đông Ba nhưng các chủ phương tiện không đưa xe vào khu vực này đậu, đỗ trong bến, gây mất trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Bà Dương Thị Ánh - Trưởng Ban Quản lý Bến xe thuyền TP Huế thừa nhận tình trạng đậu đỗ xe trái phép đường Trần Hưng Đạo gây mất an toàn giao thông ở khu vực này. Tuy nhiên, theo bà Ánh, đây là khu vực nằm ngoài bến xe, không thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị. “Vừa rồi thành phố đã thống nhất chấm dứt việc thí điểm đậu đỗ tại đường Trần Hưng Đạo và đã giao cho Phòng Quản lý đô thị, Công an TP Huế kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm tại đây”, bà Ánh nói thêm.

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh, UBND TP. Huế yêu cầu Ban Quản lý Bến xe thuyền TP Huế chấm dứt  việc thu phí ô tô đậu đỗ ở khu vực đường Trần Hưng Đạo và tổ chức tháo dỡ các bảng niêm yết giá, biển báo hiệu đường bộ liên quan đến dải phân cách tuyến đường này.

Xe cứu thương đậu trái phép trên đường Trần Hưng Đạo

UBND TP. Huế cũng giao Phòng Quản lý đô thị tổ chức xóa các vạch sơn kẻ, vẽ vị trí đậu, phân làn và chủ trì phối hợp với Công  an TP. Huế thực hiện ngay việc lắp đặt các biển báo cấm đậu, đỗ tại đoạn tuyến Trần Hưng Đạo theo quy định; yêu cầu Công an TP. Huế xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện đậu, đỗ sai quy định tại khu vực này.

Nhằm giảm ùn tắc, UBND TP. Huế cũng yêu cầu Ban Quản lý Bến xe thuyền TP. Huế chỉnh trang, mở rộng cổng ra vào, sân đậu Bến xe khách Đông Ba; chỉ cho phép xe tải vào bến xe tập kết, vận chuyển hàng hóa từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Hàng chục phương tiện đậu đỗ trái phép trên đường Trần Hưng Đạo

Tin, ảnh, clip: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hà Xuân Lợi (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, TX. Hương Trà).

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy
Return to top