ClockThứ Tư, 22/12/2021 13:12

Chăm lo công tác chính sách hậu phương quân đội

TTH - Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường kịp thời rà soát, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ nào có hoàn cảnh gia đình khó khăn mà không nhận được sự quan tâm.

Xây dựng “Nhà đồng đội” ở Nam ĐôngQuan tâm chính sách hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên, tặng quà gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Sáu.

Năm 2021, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn, đặc biệt, dịch COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống hậu phương của cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự đoàn kết thống nhất, LLVT tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra; trong đó công tác chính sách hậu phương quân đội được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quan tâm chỉ đạo, thường xuyên quan tâm, chăm lo bằng nhiều hình thức thiết thực, ý nghĩa.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự động viên, quan tâm kịp thời về tinh thần, vật chất, sự sẻ chia đùm bọc của những người lính Cụ Hồ trong lúc khó khăn, nhất là trong thời điểm thiên tai, dịch bệnh hoành hành đã phần nào giúp hậu phương của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh an tâm, tin tưởng vào quân đội, tin tưởng vào Bộ CHQS tỉnh, luôn vững vàng trước những thách thức, vượt lên hoàn cảnh để làm chỗ dựa, hậu phương vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng như xung phong đi đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đem lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường kịp thời rà soát, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ nào có hoàn cảnh gia đình khó khăn mà không nhận được sự quan tâm. Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn gia đình các đồng chí cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân (LLDQ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, lụt bão và dịch COVID-19 để Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ và cử các đoàn công tác đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao các phần quà kịp thời.

Trong năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã trích kinh phí từ quỹ, vốn của đơn vị tổ chức 3 đợt thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 175 gia đình cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, LLDQ trên địa bàn toàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tại, lụt bão và dịch COVID-19 và gia đình các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Tiểu khu 67 với số tiền trên 500 triệu đồng. Kịp thời hỗ trợ cho 28 đồng chí cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có người thân bị đau ốm số tiền gần 70 triệu đồng. Trích kinh phí hỗ trợ xây dựng một “Nhà đồng đội” tặng cho một quân nhân đang công tác tại Ban CHQS Nam Đông, tu sửa 3 ngôi nhà cho các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp, LLDQ với kinh phí trên 200 triệu đồng. Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh còn nhận đỡ đầu con của liệt sĩ Trương Anh Quốc, hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Tiểu khu 67 và cháu Hồ Thị Nhuận (gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Trung Sơn, huyện A Lưới)...

Bộ CHQS tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, hướng về người nghèo, kịp thời động viên người nghèo, gia đình chính sách vượt qua khó khăn, để lại nhiều hình ảnh, ấn tượng sâu sắc, thắt chặt thêm tình nghĩa, mối quan hệ quân - dân máu thịt, như tổ chức gian hàng 0 đồng, thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo ảnh hưởng COVID-19 tại huyện Phong Điền, TP. Huế, Trung tâm Chăm sóc người có công với cách mạng của tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi tỉnh với số tiền trên 200 triệu đồng. Thời điểm TP. Hồ Chí Minh cao điểm chống dịch, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp phát động, đóng góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ LLVT TP. Hồ Chí Minh hơn 24 tấn hàng hóa và tiền mặt gần 1 tỷ đồng; tham gia ủng hộ bà con người Huế đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng do dịch với số tiền trên 100 triệu đồng…

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh không những kịp thời động viên, chia sẻ với người thân và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT tỉnh, người dân nghèo trong thời điểm khó khăn, khẳng định được giá trị nhân văn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị, cống hiến sức lực, trí tuệ vào xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Hoàng Văn Nhân

Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Nam Đông đã mạnh dạn phát triển kinh tế hộ gia đình, không ngừng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Return to top