ClockThứ Sáu, 25/06/2021 20:22

Chấn chỉnh tình trạng kéo dài thời gian trả học bạ cho học sinh lớp 9

TTH.VN - Năm học 2020 -2021 là năm đầu tiên giao các trường THCS trả học bạ cho học sinh để nộp hồ sơ theo nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông, trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên bằng hình thức trực tuyến.

Điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phốĐiểm chuẩn nhiều lớp chuyên Trường ĐH Khoa học ở mức 20Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Về đích an toàn

Thí sinh thi vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn TP. Huế

Tuy nhiên, lợi dụng cơ chế này, một số trường, giáo viên chủ nhiệm gây khó khăn trong việc trả học bạ cho phụ huynh, học sinh; các cơ sở đào tạo cạnh tranh thiếu lành mạnh trong thực hiện tuyển sinh tại trường khiến học sinh và phụ huynh bức xúc. 

Trước tình hình này, Sở GD&ĐT đã có công văn yêu cầu lãnh đạo các phòng GD&ĐT khẩn trương chấn chỉnh. Theo đó, việc tổ chức giao nhận phải đúng chức năng và quy định trách nhiệm cụ thể. Các đơn vị phải bố trí bộ phận giao trả hồ sơ để đảm bảo kịp thời cho phụ huynh, học sinh. Các trường phải giải quyết dứt điểm việc tuyển sinh của các cơ sở đào tạo thiếu lành mạnh, nảy sinh mâu thuẫn tại các trường THCS.

Công văn của Sở GD&ĐT yêu cầu, các cơ sở đào tạo có kế hoạch tuyển sinh hợp lý giúp ngành giáo dục phối hợp tuyển sinh chặt chẽ, định hướng học tập rõ ràng cho học sinh, phòng tránh các đối tượng xấu lợi dụng chính sách phân luồng học sinh sau THCS làm ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo dục và đào tạo của ngành.

Tin, ảnh: Huế Thu

                                                                                                                                                                 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan

Ngày 29/3, Thanh tra (TT) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra (TT) và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT. Tại Thừa Thiên Huế, Chánh TT tỉnh Lương Bảo Toàn cùng gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT tham dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan
Chăm sóc tốt hơn sức khỏe của Nhân dân

Hội nghị triển khai công tác Y tế năm 2024 do Bộ Y tế tổ chức, kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, diễn ra trong sáng 9/1. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Chăm sóc tốt hơn sức khỏe của Nhân dân
Thừa Thiên Huế là địa phương điển hình giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Ngày 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 và đề ra nhiệm vụ năm 2024. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Thừa Thiên Huế là địa phương điển hình giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

TIN MỚI

Return to top