Thể thao trong nước

Chặng 4 “Non sông liền một dải” 2019: Lê Nguyệt Minh lập cú đúp trên đất Huế

ClockThứ Ba, 16/04/2019 13:56
TTH.VN - Sáng 16/4, chặng 4 giải đua xe đạp cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 31-2019 “Non sông liền một dải” với lộ trình 42km vòng quanh cầu Trường Tiền – Phú Xuân chính thức khởi tranh. Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và động viên các đội.

Chặng 3 "Non sông liền một dải" 2019: Lê Nguyệt Minh “phục hận” thành công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung trao áo vàng cho người chiến thắng chặng 3: Đồng Hới - Huế trước giờ khởi tranh chặng 4

Tiết trời nắng dịu nên ngay từ vòng xuất phát, 83 tay đua trong và ngoài nước đến từ 12 CLB nhập cuộc khá quyết liệt. Sau một vài vòng đầu giữ khoảng cách gần nhau, một số cua rơ “chim mồi” bất ngờ tách tốp để vươn lên dẫn đầu.

Tuy nhiên, chiến thuật phá sức của đối thủ không làm những tay đua kỳ cựu mắc bẫy. Ngược lại, bằng cách phân phối sức hợp lý, ở những vòng đua cuối, Lê Văn Duẫn, Lê Nguyệt Minh, Nguyền Trường Tài, Huỳnh Thanh Tùng… thể hiện đẳng cấp của mình khi có những pha bó vỉa, bứt tốc đầy kỹ thuật để vươn lên dẫn đầu đoàn đua.

Ở vòng đua cuối, khi cách đích chừng 300m, với cú nước rút thần tốc, Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh – Anh văn Hội Việt Mỹ) đã qua mặt 2 đối thủ đeo bám quyết liệt - trong đó có anh ruột là Lê Văn Duẫn - để lần thứ 2 liên tiếp trở thành người cán đích đầu tiên ở giải đấu này trên đất Huế. 

Kết thúc 20 vòng đua quanh cầu Trường Tiền – Phú Xuân, 7h sáng mai (17/4) tại Trung tâm VHTT tỉnh, giải xe đạp “Non sông liền một dải” tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 31-2019 tiếp tục hành trình với chặng Huế - Hội An (140km). Đây là chặng đua được đánh giá rất cam go khi các cua rơ phải chinh phục ngọn đèo Hải Vân với độ dốc cao cùng nhiều khúc cua tay áo khá nguy hiểm.

Một số hình ảnh tại cuộc đua:

Đoàn đua nhập cuộc sau cờ lệnh xuất phát từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung

Các tay đua thong thả trên cầu Trường Tiền lịch sử ở vòng "dạo đầu"

... với tốc độ trung bình hơn 46km/h

Ngang qua đường Trần Hưng Đạo

Hướng lên cầu Phú Xuân

Vào cua kỹ thuật

Lê Nguyệt Minh (áo xanh, bên trái) tung nước rút khi cách đích chừng 300m ở vòng cuối

Pha ăn mừng khi cán đích của Lê Nguyệt Minh (giữa) 

Niềm vui của Lê Văn Duẫn (phải), Lê Nguyệt Minh (giữa) và Nguyễn Trường Tài khi giành 3 vị trí cao nhất của chặng 4

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế

Nhà máy xử lý nước thải tại TP. Huế được ví như là “lá phổi xanh” giữa lòng Cố đô, bởi không chỉ đang giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt của người dân mà còn là “điểm xanh”, bởi phủ đầy cây xanh, không khí trong lành.

“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế
Return to top