Ông Phan Anh, một trong 150 gương mặt tiêu biểu vừa được UBMTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương, khen thưởng
Thôn 5, xã Thủy Phù có gần 400 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống. Người dân trong thôn có thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Những năm trước, vấn đề môi trường trong các khu dân cư của thôn khá nhức nhối. Từ khi UBMTTQ Việt Nam xã triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh", thì tại thôn 5, bản thân ông Phan Anh và các thành viên trong Ban công tác Mặt trận thôn có những cách làm sáng tạo, vận động được bà con nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Nhờ đó, tình trạng ô nhiễm môi trường trong thôn được cải thiện nhiều. Những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã có cách xử lý chất thải hợp vệ sinh hơn. Người dân cũng không còn chỉ biết sạch riêng cho nhà mình mà đã quan tâm đến việc sạch, xanh, gọn gàng cả đường làng ngõ xóm.
Nói cho bà con nghe và được bà con ủng hộ, chấp hành hoàn toàn không phải là việc đơn giản. Tranh thủ thời gian ban đêm đi vận động đã vất vả, nhưng cực nhất là một số người dân cứ lý lẽ. "Thiếu tế nhị một chút là bị “bẻ” ngay, kiểu như: “Mắc chi mà ông Anh can thiệp vô”" – ông Phan Anh chia sẻ. Tuy vậy, ông cũng phấn khởi: "Tính dân vậy mà thuần. Nhờ sẵn sàng lắng nghe bà con nói và kiên trì nói cho đến khi bà con nghe, nên không chỉ nhiều vấn đề trong thôn được thuận tình thực hiện tốt, mà đến các sự việc mâu thuẫn cũng mau chóng được hóa giải".
Tôi hỏi ông: "Công tác Mặt trận thôn gắn với từng người dân, từng hộ gia đình cụ thể, có khi nào mối quan hệ ấy khiến ông nản việc?". Không chút do dự, ông Phan Anh dứt khoát: "Chưa bao giờ mà ngược lại tôi rất vui với công việc này. Vui nhất là khi ra đường, gặp bà con mình chưa kịp chào thì người ta đã vui vẻ “Chào ông Mặt trận!”. Có những người, mình chỉ đáng tuổi con họ, họ cũng rất hớn hở. Được bà con thương vậy nên có mệt mỏi chi cũng qua hết.
Gần 5 năm tham gia công tác Mặt trận thôn, động lực lớn nhất hiện nay khiến ông Phan Anh vẫn “nóng” với các phong trào cơ sở là được người dân tin quý. Người cán bộ thôn ấy chưa bao giờ nề hà việc khó, luôn nhiệt tình, tận tâm với công việc của thôn, xóm và có nhiều đóng góp trong các phong trào của địa phương, vận động Nhân dân hăng hái, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Trò chuyện về những vui buồn của một cán bộ Mặt trận thôn, ông bảo, bằng cách kiên trì đến nhiều lần, nói nhiều lần, một người nói không được, nhờ nhiều người góp chung tiếng nói. “Nếu là hóa giải sự việc thì mình chọn lý lẽ thuận tình để phân tích, không áp đặt cho riêng ai nên bà con dễ thuận lòng. Còn nếu vận động để thực hiện việc chung nào đó, thì bản thân trước tiên phải thể hiện sự gương mẫu. Tui không giàu nhưng tui có sức khỏe để lao động. Mình mạnh làm thì cũng mạnh chia sẻ thành quả cho cộng đồng, phải nêu gương thì người khác mới noi theo, chứ không thể nói suông mà được”, ông Anh nói rõ hơn.
Là một trong hai đại diện Trưởng ban công tác Mặt trận thôn của thị xã Hương Thủy được UBMTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua, ông Phan Anh được đánh giá cao trên nhiều mặt công tác, như: phối hợp nhịp nhàng với thôn trưởng và các ban ngành, đoàn thể trong thôn để động viên bà con nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; kêu gọi các mạnh thường quân chia sẻ cơ hội cải thiện kinh tế cho các hộ nghèo; nhiệt tình trong các hoạt động bảo tồn nền văn hóa của dân tộc theo tinh thần “Gìn giữ nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”...
“Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và sáng tạo trong các phần việc của trưởng ban công tác Mặt trận Phan Anh. Với vai trò của mình, ông đã sáng tạo và tích cực trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”, ông Phan Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã Hương Thủy nhận xét.
ĐỒNG VĂN