ClockThứ Hai, 11/01/2016 09:03

“Chắp cánh ước mơ” cho học sinh nghèo vượt khó

TTH - Đây là học bổng thuộc dự án hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó tại 7 huyện, thị xã vùng đồng bằng và thành phố của Thừa Thiên Huế.

Chiều 10/1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Văn phòng dự án Zhishan Foundation (C.I, Đài Loan) và UBND thành phố Huế tổ chức trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố.


Trao học bổng cho học sinh tiểu học tại TP Huế

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị nói trên đã trao 97 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ” qúy I và II năm 2016 cho học sinh từ tiểu học đến THPT; trong đó, học bổng khối tiểu học và THCS 1 suất/600 ngàn đồng, khối THPT 1 suất/800 ngàn đồng.

Đây là học bổng thuộc dự án hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó tại 7 huyện, thị xã vùng đồng bằng và thành phố của Thừa Thiên Huế. Theo đó, sẽ có hơn 720 học sinh từ tiểu học đến đại học tại các huyện, thị xã và thành phố được nhận học bổng. Riêng qúy I và II năm nay, có 630 học sinh trên toàn tỉnh được nhận học bổng với tổng trị giá hơn 420 triệu đồng.

Bà Trần Thị Thái Hòa - Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết: hàng năm hầu hết các em được hỗ trợ từ dự án đều học tập tốt, hoàn thành tốt chương trình năm học. Riêng năm học 2014-2015, có trên 700 em đạt học lực khá trở lên, hơn 50% học sinh tốt nghiệp THPT đã thi đậu vào đại học, cao đẳng.

Huế Thu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Chiều 4/1, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em- Sở LĐTB&XH tổ chức trao trực tiếp 50 suất học bổng cho 50 em học sinh ở TP. Huế và TX. Hương Trà có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, đạt thành tích khá, giỏi trong học tập. Trị giá mỗi suất học bổng là 1 triệu đồng.

Trao 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Năm 2023, tập trung thanh tra tại 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trong năm 2023, Thanh tra ngành lao động, thương binh và xã hội sẽ tổ chức thanh tra 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tập trung vào hai nội dung chính: Chấp hành các quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Năm 2023, tập trung thanh tra tại 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) lấy ý kiến người dân. Đáng chú ý có đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mở rộng, phát triển kỹ năng nghề hướng tới thị trường lao động bền vững.

Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Return to top