ClockThứ Bảy, 15/09/2018 08:41
HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ KỸ NĂNG SEEDS:

Chắp cánh ước mơ cho học sinh Thừa Thiên Huế

TTH - Văn phòng đại diện miền Trung của Tổ chức Vòng tay Thái bình (Pacific Links) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Huế vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng SEEDS năm học 2017 - 2018 với sự tham dự của đại diện hội khuyến học 9 tỉnh, thành phố miền Trung.

Những người ươm mầm thầm lặng99 suất học bổng Nguyễn Đan Quế được trao cho học sinh151 học sinh được nhận học bổng Quỹ Chí Thiện vì trẻ emTrao gần 2,5 tỷ đồng học bổng Vallet đến cho học sinh, sinh viên

Sau khi nghe giới thiệu tổng quan về sứ mệnh của Pacific Links, về chương trình SEEDS của Tổ chức Vòng tay Thái bình và Trung tâm Giáo dục nhân đạo Huế, hội nghị tập trung đánh giá kết quả hoạt động SEEDS trong năm học 2017 - 2018 và kế hoạch hoạt động của chương trình SEEDS trong năm học 2018-2019.

Chương trình SEEDS của Tổ chức Vòng tay Thái Bình bám sát mục tiêu đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; tập trung vào đúng những đối tượng cần sự giúp đỡ và có triển vọng vươn lên trong học tập, rèn luyên. Việc theo dõi, hỗ trợ các cháu từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đến đại học; chăm lo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đã góp phần giúp học sinh sinh viên xây dựng bản lĩnh, sự tự tin và định hướng rõ hơn nghề nghiệp tương lai.

Nhìn chung, cả 5 chương trình SEEDS đều được thực hiện tốt, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá. Chương trình SEEDS - phổ thông tài trợ năm nay 1.830 học sinh thuộc diện học sinh nghèo, xếp loại khá giỏi từ lớp 8 được cấp học bổng 4 năm, với mức 2 triệu đồng/năm/cháu học lớp 9; học sinh THPT 6,5 triệu đồng/học sinh/ năm. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 12 tỉ đồng. Chương trình SEEDS- UNIVERSITY hỗ trợ 322 sinh viên, được cấp học bổng từ 16 - 40 triệu đồng/năm, với số tiền 9 tỉ đồng.

Chương trình tiếng Anh mùa hè SEEDS- CEEP dành 1,4 tỉ đồng cho khóa học 70 học sinh lớp 10 và 11 tham dự. Trong 2 tháng, học sinh được học tiếng Anh với giáo viên bản xứ tại Trung tâm Superkids - Đà Nẵng, được phụ đạo thêm một số môn và tham quan học tập ở các doanh nghiệp. Chương trình SUMMER CAMP- Trại hè định hướng tương lai dành cho 125 học sinh lớp 9 và 10 trong 5 ngày nhằm trang bị kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng mềm... với mức kinh phí 3 triệu đồng/học sinh.

Dự án SEEDS đang thực nghiệm để hoàn thiện trang thông tin điện tử nhằm giúp cho học sinh sinh viên tự học trực tuyến tiếng Anh PALS Self Learning Online Page.

Trong năm học 2017 - 2018, tỉ lệ học sinh tham gia dự án được xếp lọai khá giỏi cấp trung học cơ sở (THCS) đạt 96,84%; cấp trung học phổ thông (THPT) đạt 81,02%; đại học đạt 22,5%; học sinh  lớp 9 thi đỗ vào lớp 10 của tất cả các tỉnh, thành phố đều đạt từ 95,91% trở lên; có 24/53 em chọn bồi dưỡng thi đỗ vào các trường chuyên cấp tỉnh.

Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm học 2017 - 2018 đã giải ngân 128,7 triệu đồng cho 70 học sinh THCS thuộc 2 Trường THCS Lê Hồng Phong và Chu Văn An; 1.001,7 triệu đồng cho 166 học sinh THPT thuộc các trường: chuyên Quốc Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Trường Tộ, Thuận Hóa, Đặng Trần Côn, Gia Hội, khối THPT Trường đại học Khoa học; và 408 triệu đồng dành cho 22 em sinh viên đại học tỉnh nhà đang theo học tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh. Tổng kinh phí Vòng Tay Thái bình đã giải ngân theo cam kết 1.537,8 triệu đồng. Các hoạt động của chương trình SEEDS ở Thừa Thiên Huế được đánh giá cao, đạt chất lượng tốt. Hội Khuyến học tỉnh đã được Tổ chức Vòng tay Thái Bình tặng Bằng khen.

Năm học 2018 - 2019, Tổ chức Vòng tay Thái Bình sẽ tài trợ 23.376 triệu đồng, dành cho 633 học sinh THCS với số tiền 1.266 triệu đồng; 1120 học sinh THPT với số tiền 10.000 triệu đồng; 334 sinh viên đại học với số tiền 9.000 triệu đồng; 70 học sinh PTTH tham gia chương trình tiếng Anh mùa hè với kinh phí 1.670 triệu đồng và 125 học sinh trại hè với số tiền 440 triệu đồng.Trong đó, riêng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được cấp 271 suất học bổng (53 THCS, 190 THPT, 28 sinh viên đại học) với kinh phí dự kiến là khoảng hơn 1.945 triệu đồng.

Đây là năm đầu tiên, phạm vi dự án ở Thừa Thiên Huế đã mở rộng địa bàn từ TP. Huế về vùng nông thôn với sự tham gia của Trường THCS Phú Mậu (huyện Phú Vang) là nơi có đông học sinh nghèo vượt khó, trong đó có nhiều học sinh con em của dân cư vạn đò mới được định cư trên vùng đất mới.

THANH LAM

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Hạnh phúc cho em”

Sáng 16/3, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tham dự những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Hạnh phúc cho em” do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh cùng Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức.

“Hạnh phúc cho em”
Đặt mục tiêu có được học bổng

Nhiều sinh viên đặt mục tiêu học tập, rèn luyện thật tốt để có thể nhận học bổng, đó là cách để các em phụ giúp gia đình.

Đặt mục tiêu có được học bổng
Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Ngày 11/3, Huyện đoàn Quảng Điền phối hợp Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với sự tham gia của 500 đội viên, thiếu nhi các trường trung học sơ sở, tiểu học trên địa bàn xã Quảng Thành.

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”
Return to top