ClockChủ Nhật, 07/04/2019 21:40

Châu Á: Các nền kinh tế đang phát triển dễ bị tổn thương trước rủi ro thiên nhiên

TTH - Các nền kinh tế đang phát triển trên khắp khu vực châu Á nằm trong số những nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất bởi thiên tai và phải hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 644 tỷ USD kể từ năm 2000, theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

ADB: Châu Á cần ưu tiên ứng phó với thảm họa khi rủi ro ngày càng tăngADB thúc đẩy quản trị nhà nước và chống lại tham nhũng ở châu Á – Thái Bình DươngChâu Á-Thái Bình Dương: 92% người dân tiếp xúc với mức độ ô nhiễm nguy hiểm

Các thành phố châu Á ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: AFP

Trong số đó, những mối nguy liên quan đến thời tiết đã gây ra tỷ lệ thiệt hại lớn nhất ở mức 507 tỷ USD (tương đương 79%), trong khi những rủi ro địa vật lý chiếm 137 tỷ USD (tương đương 21%).

Các nền kinh tế đang phát triển trên khắp châu Á nằm trong số những nền kinh tế năng động nhất toàn cầu. "Tuy nhiên, họ cũng nằm trong số những nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất trước các rủi ro thiên nhiên như bão, lũ lụt, hạn hán, sóng thần và động đất, cũng như những tác động của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, xói mòn bờ biển và nhiệt độ khắc nghiệt", ADB nhận định.

Do đó, thiệt hại kinh tế từ những trận bão nhiệt đới ở các quốc gia không phải là thành viên giàu có của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) được dự báo sẽ tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 vào năm 2100, tăng từ mức 6,7 tỷ USD/năm hiện nay lên mức 13-18 tỷ USD/năm vào năm 2100.

Đáng chú ý, điều tra hộ gia đình sau những trận lũ lụt nghiêm trọng ở các thành phố Ấn Độ cho thấy, trong trường hợp không có bảo trợ xã hội, các gia đình hứng chịu thiên tai đã sử dụng hết tiền tiết kiệm hoặc đi vay với lãi suất cao từ những người cho vay không chính thức, đẩy họ sâu hơn vào tình trạng nợ nần và nghèo đói.

Những hộ nghèo hơn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các cơ chế thường được sử dụng để đối phó với những cú sốc về thu nhập, đặc biệt là các dịch vụ tài chính như bảo hiểm và tín dụng. Để tránh tình huống như vậy, cảnh báo sớm tốt nhất cần được thực hiện thông qua một cách tiếp cận tập thể.

Chính vì vậy, các quốc gia láng giềng trong khu vực có thể thiết lập và duy trì một hệ thống cảnh báo tích hợp, giúp làm giảm chi phí, đồng thời gia tăng hiệu quả.

Để xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu thảm hoạ, nhu cầu đầu tư ở khu vực châu Á đang phát triển được ước tính vào khoảng 26 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 2016-2030, tương đương 1,7 nghìn tỷ USD mỗi năm, bao gồm các khoản đầu tư cần thiết vào giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, ADB nói thêm.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Return to top