ClockThứ Sáu, 22/09/2017 07:00

Châu Á sẽ có 60% người già trên thế giới đến năm 2030

TTH.VN - Tạp chí Nikkei ngày 21/9 trích dẫn một báo cáo của công ty tư vấn Deloitte cho thấy, khoảng 60% dân số trên 65 tuổi của thế giới sẽ sống ở châu Á đến năm 2030, khiến một số nền kinh tế trong khu vực phải đối mặt với những thách thức về nhân khẩu học.

Dân số Trung Quốc có thể lên tới 1,4 tỷ người vào năm 2020Châu Á: Nguy cơ “già trước khi giàu”ASEAN cần chuẩn bị thế hệ trẻ cho tương lai

Một đôi vợ chồng già bán trái cây trên vỉa hè thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Trong 25 năm, số người trên 65 tuổi ở châu Á sẽ nhiều hơn tổng số dân số của Eurozone và Bắc Mỹ. Đáng chú ý, Trung Quốc chịu gánh nặng lớn nhất, khi báo cáo ước tính rằng, quốc gia này hiện đang có hơn 150 triệu người trên 65 tuổi.

Trong khi sự gia tăng dân số già sẽ tạo cơ hội kinh doanh cho các ngành công nghiệp, bao gồm chăm sóc sức khoẻ, thực tế này cũng mang lại nhiều thách thức đối với các nền kinh tế châu Á.

Bên cạnh đó, báo cáo nhận định, tốc độ già hóa có thể cản trở tăng trưởng kinh tế trong khu vực nếu không thực hiện những cải thiện như năng suất lao động cao hơn và sự tham gia của lao động nữ.

Cũng theo báo cáo nói trên, các nền kinh tế đang phải đối mặt với những thách thức về lực lượng lao động có thể mở cửa đón nhận thêm người nhập cư. Báo cáo ghi nhận rằng, việc chấp nhận những người nhập cư có trình độ cao và trẻ tuổi có thể giúp ngăn chặn những tác động của già hóa dân số lên tăng trưởng.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Nikkei)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Giao dịch cổ phần tư nhân ở châu Á trong quý I/2024 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

Dữ liệu cho thấy các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) được hỗ trợ bằng vốn cổ phần tư nhân (PE) ở châu Á dự kiến sẽ có giai đoạn đầu năm tồi tệ nhất trong gần một thập kỷ, do hoạt động giao dịch ở Trung Quốc tạm lắng và những bất ổn kinh tế, địa chính trị lan rộng hơn đã tác động đến tâm lý thị trường.

Giao dịch cổ phần tư nhân ở châu Á trong quý I 2024 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

TIN MỚI

Return to top