Ô nhiễm không khí ở thủ đô Paris, Pháp . Ảnh: Reuters
Trong một báo cáo hôm qua (23/11), cơ quan này cho biết, ô nhiễm không khí liên quan đến khoảng 467.000 ca tử vong sớm ở 41 quốc gia châu Âu trong năm 2013. Báo cáo của EEA trình bày tổng quan và phân tích chất lượng không khí ở châu Âu trong giai đoạn từ năm 2000-2014.
EEA cũng cho hay rằng, gần 9/10 cư dân thành thị ở châu Âu phải hít thở nguồn không khí có hại cho sức khỏe.
Tuy nhiên, theo EEA, điểm tích cực là chất lượng không khí đang dần được cải thiện trên khắp lục địa. "Phát thải các chất ô nhiễm không khí chủ yếu ở châu Âu đã giảm trong những thập kỷ gần đây, dẫn đến chất lượng không khí nhìn chung đã được cải thiện trong khu vực".
Báo cáo này dựa trên dữ liệu từ các trạm theo dõi chính thức tại hơn 400 thành phố châu Âu. Báo cáo cho biết, lượng khí thải của các oxit nitơ - hợp chất có liên quan đến các bệnh về đường hô hấp và tim mạch, từ vận tải đường bộ đã không giảm "đủ".
Ông Hans Bruyninckx - giám đốc điều hành EEA, thừa nhận trong một tuyên bố rằng, ô nhiễm không khí vẫn còn gây thiệt hại cho sức khỏe con người. "Giảm phát thải đã dẫn đến những cải thiện về chất lượng không khí ở châu Âu, nhưng không đủ để tránh những thiệt hại không thể chấp nhận được đối với sức khỏe con người và môi trường".
Dữ liệu từ các trạm quan sát trên khắp châu Âu cho thấy, năm 2014 khoảng 85% dân số đô thị được tiếp xúc với các hạt vật chất nhỏ (PM), đốm vi của bụi và bồ hóng gây ra chủ yếu do việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, ở những mức độ có hại cho sức khỏe con người, theo khuyến cáo của Tỏ thức Y tế Thế giới (WHO).
Phản ứng với báo cáo, Ủy viên Môi trường EU Karmenu Vella nói, "Nếu có nhiều “điểm đen” về chất lượng không khí ở các thị trấn và thành phố, rõ ràng khi đó, chính quyền địa phương và khu vực cần đóng một vai trò trung tâm trong việc tìm kiếm giải pháp".
Bảo Nghi (Lược dịch từ PressTV)