Châu Âu nóng bức, nơi hạn nơi cháy rừng
TTH.VN - Gần 80% Bồ Đào Nha đang bị hạn hán, trong khi tại Tây Ban Nha, cháy rừng khiến hàng ngàn người bỏ nhà đi sơ tán. Tại Đức, nhiệt độ có nơi lên đến 40,3 độ C - nóng nhất lịch sử nước này.
Lực lượng chữa cháy Tây Ban Nha đang chật vật chống các đám cháy rừng - Ảnh: thelocal.es
Tại Tây Ban Nha, cháy rừng ở khu vực Sierra de Gata (thuộc vùng Extremadura, miền tây Tây Ban Nha) đã buộc hơn 1.400 người sơ tán, bao gồm dân làng Acebo và Perales del Puerto và du khách đang cắm trại trong vùng. Chính quyền cho biết những người sơ tán đã được đưa đến hai thị trấn Caceres và Moraleja gần đó ngay trong đêm.
Theo BBC, khoảng 330 lính cứu hỏa cùng nhiều nhóm ứng phó tình trạng khẩn cấp đã được huy động khi cháy rừng, cộng với gió mạnh, đe dọa nhà dân trong vùng. Trong một thông cáo, cảnh sát địa phương cho biết đến nay lửa đã thiêu rụi hơn 5.000 hecta rừng và đất trồng.
"Nhà tôi đã bị thiêu rụi. Cừu cũng bị thiêu chết. Thật là thảm họa cho làng", một quan chức địa phương nói với truyền hình nhà nước Tây Ban Nha.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng nhà chức trách nói các dấu hiệu cho thấy dường như có người phá hoại, ngoài ra thời tiết ở khu vực này không khô, nóng bằng các nơi lân cận.
Trong khi đó khoảng 600 lính cứu hỏa cũng đang chật vật khống chế 4 đám cháy rừng tại vùng Murcia (đông nam Tây Ban Nha). Nhà chức trách nói các đám cháy đã thiêu rụi diện tích 620 hecta.
Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha cảnh báo các nơi cảnh giác với cháy rừng do nhiệt độ tăng, gió mạnh và thảm thực vật khô khốc.
Tại Bồ Đào Nha, các chuyên gia nói gần 80% diện tích nước này đang bi nghiêm trọng hoặc khô cằn.
Các quan chức cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô, nhiệt độ tăng cao và gió mạnh. Trong một thông báo, Viện thời tiết và biển Bồ Đào Nha cho biết lượng mưa trung bình tháng 7 ở nước này chỉ 3,5mm, trong khi con số này mọi năm là gần 14mm.
Trong khi đó Đức cũng đang trải qua đợt nóng "lịch sử", với nhiệt độ ở miền nam có nơi lên tới 40,3 độ C - cao nhất mọi thời. Pháp cũng phát cảnh báo thời tiết cực đoan khi nhiệt độ ở miền đông lên đến 40 độ C.
Theo Tuoitre
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu (22/05)
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng (22/05)
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời (22/05)
- Nhật Bản xem xét tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng với ASEAN (21/05)
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay (21/05)
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh (21/05)
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ (21/05)
- ĐH Venezuela lập khoa “Đất nước-Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" (20/05)
-
WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
- Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Chuyên gia: Gần 50% dân số New Zealand được cho là đã mắc COVID-19
- Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì đẩy nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao
- Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: Cầu nối phát triển mối quan hệ hai nước
- Campuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ