Thế giới Thế giới
Châu Phi cam kết chấm dứt AIDS ở trẻ em vào năm 2030
TTH.VN - Theo tin từ UNNews, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã hoan nghênh cam kết chấm dứt bệnh AIDS ở trẻ em vào năm 2030 của 12 quốc gia châu Phi, vừa được công bố ngày 1/2 tại một cuộc họp ở Dar Es Salaam, Tanzania.
Nhiều kế hoạch được vạch ra để đảm bảo tất cả trẻ em nhiễm HIV đều có thể tiếp cận với phương pháp điều trị. Ảnh minh hoạ: Phunuonline
Cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên vào hôm qua của Liên minh Toàn cầu nhằm chấm dứt bệnh AIDS ở trẻ em đã đánh dấu một bước tiến trong hành động nhằm đảm bảo tất cả trẻ em trai và trẻ em gái nhiễm HIV đều có thể tiếp cận với phương pháp điều trị có thể cứu được mạng sống, đồng thời, để các bà mẹ nhiễm HIV có thể sinh con mà không bị nhiễm virus.
Tại cuộc họp, các bộ trưởng và đại diện châu Phi đã vạch ra nhiều kế hoạch bao gồm cung cấp thêm nhiều xét nghiệm hơn cho các phụ nữ mang thai và kết nối họ với các dịch vụ chăm sóc, cũng như tìm kiếm và chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ em nhiễm HIV.
Hiện nay, cứ 5 phút lại có một trẻ em trên thế giới chết vì các nguyên nhân liên quan đến AIDS.
Dữ liệu cũng cho thấy trong khi 76% bệnh nhân HIV là người trưởng thành đang được điều trị bằng thuốc kháng virus, thì chỉ hơn một nửa số trẻ em nhiễm HIV (52%) đang được điều trị để duy trì mạng sống. Đây là “một trong những sự chênh lệch rõ ràng nhất về phản ứng với AIDS”, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định.
Hơn nữa, mặc dù trẻ em chỉ chiếm 4% số người sống chung với HIV nhưng lại chiếm 15% tổng số ca tử vong liên quan đến AIDS.
Cam kết và hỗ trợ
Liên minh toàn cầu về chấm dứt bệnh AIDS ở trẻ em (GAEAC) đã được công bố thành lập tại Hội nghị AIDS quốc tế ở Montréal, Canada vào tháng 7/2022.
Sau cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên, Tuyên bố Hành động Dar-es-Salaam nhằm chấm dứt AIDS ở trẻ em đã được nhất trí thông qua. Đây được xem là một kết quả tích cực, nhận được sự hoan nghênh của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và cam kết sẽ hỗ trợ hết mình của cơ quan này.
Phó Giám đốc UNICEF Anurita Bains cho rằng, mọi trẻ em đều có quyền có một tương lai khỏe mạnh và đầy hy vọng, đồng thời nhấn mạnh “không thể để trẻ em tiếp tục bị bỏ lại phía sau trong nỗ lực toàn cầu chống lại HIV/AIDS”.
Xét nghiệm và điều trị sớm
Theo GAEAC, các nỗ lực sẽ tập trung vào bốn trụ cột chính, bao gồm xét nghiệm sớm và điều trị tối ưu cho trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên; cũng như thu hẹp khoảng cách trong việc điều trị cho phụ nữ mang thai và cho con bú dương tính với HIV, để loại bỏ sự lây truyền từ mẹ sang con.
Các quốc gia cũng sẽ tập trung vào việc ngăn ngừa lây nhiễm HIV mới ở trẻ em gái và nữ vị thành niên đang mang thai và đang cho con bú, bên cạnh việc giải quyết các quyền, bình đẳng giới và các rào cản cơ cấu cản trở việc tiếp cận các dịch vụ.
Có thể đạt được tiến bộ
UNAIDS tin rằng có thể đạt được các tiến bộ vì 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được chứng nhận về việc hạn chế lây truyền HIV và/hoặc giang mai từ mẹ sang con.
Mặc dù HIV và các bệnh nhiễm trùng khác có thể lây truyền khi mang thai hoặc cho con bú, nhưng việc điều trị kịp thời hoặc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) cho những bà mẹ có nguy cơ cao có thể giúp ngăn chặn quá trình lây truyền virus này.
Năm ngoái, Botswana đã trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên có tỷ lệ nhiễm HIV cao được xác nhận là đang trên đà loại bỏ lây truyền HIV theo chiều dọc, nghĩa là quốc gia này có ít hơn 500 ca nhiễm HIV mới ở trẻ sơ sinh trên 100.000 ca sinh. Tỷ lệ lây truyền dọc ở Botswana hiện là 2%, so với 10% cách đây một thập kỷ.
Bảo Nghi (Lược dịch từ UN)
- Nhật Bản tiếp tục chi hơn 15 tỷ USD để xoa dịu tác động của lạm phát (23/03)
- Nước là cốt lõi của sự phát triển bền vững (21/03)
- Hi vọng cho Sri Lanka: IMF sắp giải ngân đợt đầu tiên trong gói cứu trợ 2,9 tỷ USD (21/03)
- Amazon công bố kế hoạch sa thải thêm 9.000 nhân viên (21/03)
- Cuba bắt đầu mở cửa cho doanh nghiệp thương mại có vốn nước ngoài (21/03)
- 190 triệu trẻ em đứng trước nguy cơ từ khủng hoảng liên quan đến nước (20/03)
- Bảo vệ tính bền vững bất chấp nghịch cảnh ở châu Á - Thái Bình Dương (20/03)
- Sớm cho trẻ ăn bơ đậu có thể giúp giảm 77% nguy cơ dị ứng với đậu phộng (20/03)
-
Nhật Bản tiếp tục chi hơn 15 tỷ USD để xoa dịu tác động của lạm phát
- Nước là cốt lõi của sự phát triển bền vững
- Hi vọng cho Sri Lanka: IMF sắp giải ngân đợt đầu tiên trong gói cứu trợ 2,9 tỷ USD
- 190 triệu trẻ em đứng trước nguy cơ từ khủng hoảng liên quan đến nước
- Bảo vệ tính bền vững bất chấp nghịch cảnh ở châu Á - Thái Bình Dương
- Khoảng 10 triệu trẻ em châu Phi đang cần hỗ trợ nhân đạo
- Ấn Độ khéo léo dẫn dắt, lãnh đạo Nhóm G20
- Việt Nam được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc hậu đại dịch
- EU công bố kế hoạch để dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp xanh
- “Lướt tàu điện ngầm”, hành động nguy hiểm gia tăng đáng báo động ở New York (Mỹ)
-
Quan hệ hợp tác Việt Nam-Bỉ đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất
- Amazon công bố kế hoạch sa thải thêm 9.000 nhân viên
- Khoảng 10 triệu trẻ em châu Phi đang cần hỗ trợ nhân đạo
- Sớm cho trẻ ăn bơ đậu có thể giúp giảm 77% nguy cơ dị ứng với đậu phộng
- EU công bố kế hoạch để dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp xanh
- ADB: Cần phát triển hơn nữa chương trình bữa ăn học đường cho trẻ
- Nước là cốt lõi của sự phát triển bền vững
- Việt Nam được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc hậu đại dịch
- 190 triệu trẻ em đứng trước nguy cơ từ khủng hoảng liên quan đến nước
- OECD: Triển vọng kinh tế châu Á “tương đối mạnh” dù tăng trưởng toàn cầu không mấy khả quan