ClockThứ Tư, 21/03/2018 21:47

Chỉ số niềm tin kinh doanh châu Á chạm mức cao nhất trong 7 năm

TTH - Theo một cuộc khảo sát do Thomson Reuters/INSEAD công bố ngày 21/3, niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp châu Á tăng trong quý đầu tiên của năm 2018, lên mức cao nhất trong vòng 7 năm.

Mỹ: Niềm tin của người tiêu dùng phục hồi trong tháng 1Châu Á: Niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 3 năm qua

Một khu chợ đường phố ở trung tâm mua sắm Divisoria, thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Reuters

Chỉ số niềm tin kinh doanh (BSI) châu Á của Thomson Reuters/INSEAD đại diện cho triển vọng 6 tháng của 67 doanh nghiệp, tăng lên 79 điểm từ tháng 1-3 so với 3 tháng trước đó. Chỉ số BSI trên 50 điểm thể hiện sự lạc quan của các doanh nghiệp.

Trong đó, Thái Lan, Philippines và Malaysia có bước nhảy vọt mạnh mẽ, điều này cho thấy nhiều quốc gia ở châu Á tiếp tục được hưởng lợi từ việc thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Đặc biệt, Trung Quốc chứng kiến ​​xuất khẩu tăng mạnh, tăng 45% trong tháng 2, đánh dấu sự tăng trưởng nhanh nhất trong 3 năm.

 Cũng theo Thomson Reuters/INSEAD, ma sát thương mại gia tăng và lãi suất cao hơn được coi là những mối quan ngại lớn nhất trong cuộc khảo sát này.

Tính theo ngành công nghiệp, lĩnh vực công nghệ, xây dựng, năng lượng và kim loại bày tỏ mối quan ngại về ma sát thương mại. Ngoài ra, các lĩnh vực xác định lãi suất tăng là rủi ro bao gồm lĩnh vực năng lượng, bất động sản, bán lẻ và công nghệ. Ngành năng lượng cũng cho thấy mối quan ngại về khả năng điều chỉnh giá bất động sản đột ngột.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

TIN MỚI

Return to top