Thế giới

Chi tiêu đồng bộ vào cơ sở hạ tầng của G20 sẽ thúc đẩy sản lượng toàn cầu

ClockThứ Tư, 16/12/2020 08:35
TTH.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính, đầu tư đồng bộ vào cơ sở hạ tầng của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) có thể thúc đẩy sản lượng toàn cầu tăng gần 2% vào năm 2025.

Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc hôm nayG20: Tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ phục hồi vào nửa cuối năm nayIMF cảnh báo G20 cần tránh “bẫy tăng trưởng thấp”IMF: G20 cần chi tiêu nhiều hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tếIMF cảnh báo G20: Kinh tế thế giới “rất dễ bị tổn thương”

Chi tiêu đồng bộ vào cơ sở hạ tầng của G20 sẽ thúc đẩy sản lượng toàn cầu. Ảnh minh họa: Economic Times/TTXVN/Vietnam+

Cụ thể, Phó Giám đốc điều hành IMF Antoinette Sayeh chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư Rome rằng nền kinh tế toàn cầu đã và đang bắt đầu tăng trưởng trở lại từ vực sâu của khủng hoảng đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, sự bùng phát trở lại của các ca nhiễm đang làm trì hoãn quá trình phục hồi và nhiều khả năng thất bại có thể xảy ra.

Điều quan trọng lúc này là phải kiểm soát cuộc khủng hoảng y tế thông qua đầu tư vào vaccine, tiếp tục hỗ trợ tài chính để ngăn chặn phá sản nhiều tầng và thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh, kỹ thuật số.

Theo Phó Giám đốc Antoinette Sayeh, tiến bộ trong việc phát triển vaccine COVID-19 là điều đáng khích lệ. Tuy nhiên vẫn cần sự hợp tác để sản xuất, mua và phân phối vaccine đến các quốc gia, kể cả các nước nghèo.

Thêm vào đó, vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh về ước tính của IMF rằng chia sẻ nhanh chóng và rộng rãi các tiến bộ về giải pháp y tế có thể giúp tăng thêm gần 9 tỷ USD vào thu nhập toàn cầu trong 5 năm tới. Điều này cũng có nghĩa sẽ giải quyết khoảng cách thu nhập ngày càng lớn giữa các nước giàu hơn và nghèo hơn. Tiếp tục hỗ trợ tài chính, chẳng hạn như chuyển tiền mặt cho các hộ gia đình, hỗ trợ duy trì và trợ cấp thất nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đồng thời, đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh và kỹ thuật số sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và bao trùm hơn trong tương lai.

Trong một thông tin có liên quan, IMF dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn cầu sẽ tăng khoảng gần 2% vào năm 2025 nếu nhóm các nước G20 tăng chi tiêu đồng bộ cho cơ sở hạ tầng thêm khoảng 0,5% GDP vào năm 2021, sau đó nâng lên thành 1% trong những năm tiếp theo.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF):
Lạm phát tiếp tục giảm trong năm 2024, nhưng chưa hoàn toàn bị đánh bại

Lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến nhưng vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 11/4 cho biết; đồng thời kêu gọi các ngân hàng trung ương điều chỉnh một cách cẩn thận các quyết định về cắt giảm lãi suất dựa trên các dữ liệu sắp tới.

Lạm phát tiếp tục giảm trong năm 2024, nhưng chưa hoàn toàn bị đánh bại
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top