ClockThứ Ba, 03/12/2019 16:47

Chiến sĩ nghĩa vụ công an không tham của rơi

TTH.VN - Chiều 3/12, Công an huyện Quảng Điền cho biết đã bàn giao tài sản binh nhất Lê Quang Toản nhặt được cho người đánh rơi.

Học sinh Trường THCS Trần Phú trả lại của rơiNữ hộ lý trả lại 11 triệu đồng cho người đánh rơiCông an TP. Huế biểu dương, khen thưởng 2 quần chúng không tham của rơiNghèo vẫn không tham của rơiCô học trò nhỏ không tham của rơi

Số tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng của anh Ngô Đức Huy 

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút chiều 2/12, binh nhất Lê Quang Toản trên đường về đơn vị đã nhặt được 1 ví da màu đen.

Ngay sau đó, Lê Quang Toản đã báo cáo với Ban Chỉ huy Công an huyện Quảng Điền để sớm tìm chủ tài sản nói trên. Bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Ngô Đức Huy (SN 1991), trú tại xã Quảng An (Quảng Điền) cùng số tiền gần 3 triệu đồng.

Công an huyện Quảng Điền đã sớm tìm được chủ nhân chiếc ví và tiến hành các thủ tục cần thiết trao trả tài sản.

Nhận lại tài sản đánh rơi, anh Ngô Đức Huy xúc động và cảm ơn hành động đẹp của binh nhất Lê Quang Toản.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng hành động đẹp của chị bán vé số dạo không tham của rơi

Chiều 11/2, Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba - Hoàng Thị Như Thanh cho biết, không chỉ trao giấy khen cho người phụ nữ bán vé số tốt bụng không tham của rơi, tìm người đánh mất để trả lại, mà còn nhân rộng điển hình này đến các chị em tiểu thương và nhiều người đang làm nghề kinh doanh buôn bán tại chợ Đông Ba.

Nhân rộng hành động đẹp của chị bán vé số dạo không tham của rơi
Người đạp xích lô không tham của rơi

Chiều 12/3, Công an phường Đông Ba, TP. Huế cho biết, đơn vị lập hồ sơ và trao trả gần 4 triệu đồng cho người đánh rơi là du khách Andrew Nguyen (SN 1993, quốc tịch Mỹ).

Người đạp xích lô không tham của rơi
Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Chiều 16/7, Công an TP. Huế cho biết, đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Công an xã Thủy Bằng tiến hành các thủ tục cần thiết để phối hợp trao trả lại tài sản bị đánh rơi được người dân nhặt được cho người dân.

Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
Return to top