Thế giới

Chìm tàu ngoài khơi Libya, ít nhất 30 người di cư thiệt mạng

ClockThứ Sáu, 28/08/2015 07:19
TTH.VN - Hãng Reuters ngày hôm nay (28/8) đưa tin, ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi một chiếc tàu chở khoảng 200 người nhập cư đang tìm cách đến châu Âu bị chìm ở Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển của Libya, lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này cho biết.

Phát biểu với hãng thông tấn AFP, một quan chức thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết, "đến nay, chúng tôi đã tìm thấy 30 thi thể và giải cứu được hàng chục người khác; tuy nhiên, còn nhiều người vẫn đang bị mất tích sau khi một chiếc tàu chở khoảng 200 người nhập cư bị chìm ở ngoài hải cảng phía tây của Zuwara".

Người di cư trên chiếc thuyền đông đúc được giải cứu ngoài khơi Libya - Ảnh: CNA.

Những người di cư đến nay gần như tất cả đều có nguồn gốc châu Phi, quan chức này tiết lộ, và nói thêm rằng các nỗ lực cứu hộ đã diễn ra liên tục và sẽ được "tăng cường" thêm vào sáng nay (28/8). "Chúng tôi đang làm việc với các nguồn lực rất hạn chế. Hầu hết các tàu thuyền mà chúng tôi sử dụng đều là những chiếc tàu đánh cá mà chúng tôi mượn được từ các chủ sở hữu," vị quan chức này cho biết.

Vụ chìm tàu này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi ít nhất 55 thi thể được phát hiện trên ba chiếc thuyền di cư đông đúc, 52 nạn nhân trong số đó được tìm thấy khi đang bị bắt giữ trên một tàu gỗ ngoài khơi bờ biển của Libya.

Vụ việc khủng khiếp này được phát hiện khi tàu Poseidon của cảnh sát biển Thuỵ Điển đang thực hiện việc tuần tra theo chương trình tìm kiếm và giải cứu Triton của Liên minh châu Âu, 439 thuyền nhân khác từ các quốc gia Bắc Phi trên chiếc tàu đó đã được cứu thoát.

Bọn buôn người đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở Libya kể từ cuộc nổi dậy năm 2011 nhằm lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi để tìm cách kinh doanh kiếm lợi.

Tuy nhiên, việc vượt qua Địa Trung Hải rất nguy hiểm, hơn 2.300 người di cư và người tị nạn đã chết khi cố gắng đến Liên minh châu Âu chỉ trong mấy tháng từ đầu năm 2015 đến nay.

Bảo Nghi (lược dịch từ Reuters & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top