ClockThứ Hai, 29/06/2015 14:45

Chính phủ cân nhắc tăng khai thác dầu thô để đảm bảo tăng trưởng

TTH.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Việc đặt vấn đề khai thác dầu như thế nào cần được thảo luận thêm.

Tại cuộc họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương sáng 29/6, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết GDP 6 tháng tăng 6,28% có đóng góp lớn từ khai thác dầu thô vượt kế hoạch. Nếu không duy trì, tăng trưởng cả năm khó đạt 6,2%. Theo đó, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 8,38 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2014, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Nếu theo đúng kế hoạch, Việt Nam sẽ chỉ khai thác hơn 6 triệu tấn dầu trong thời gian còn lại của năm. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trước thực tế này, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng: “ần phải nâng sản lượng khai thác lên cao hơn năm 2014 thì mới đạt chỉ tiêu tăng trưởng 6,2% cho năm 2015”.

Chủ trì cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tinh thần chung của 6 tháng cuối năm là phải tăng trưởng bằng hoặc cao hơn con số 6,28%, nhưng việc đặt vấn đề khai thác dầu như thế nào cần được thảo luận thêm.

Làm rõ hơn nội dung này, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Việc xây dựng kế hoạch 2015 từ thời điểm tháng 9/2014 khi đó diễn biến tình hình thị trường dầu tương đối thuận về sản xuất và giá, nên xây dựng kế hoạch 2015 khai thác trong nước 14,74 triệu tấn, góp phần tăng trưởng 6,2%. Nhưng sau đó quý I/2014 và đặc biệt là năm nay, giá dầu diễn biến phức tạp và khó khăn, nên giá dầu hiện chỉ còn trên 50 USD/thùng, trong khi vẫn giữ sản lượng kế hoạch cũ nên ảnh hưởng mục tiêu 6,2%.

“Bộ Công Thương đã chỉ đạo PVN 6 tháng đầu năm thời tiết thuận lợi, một số mỏ mới vào hoạt động, ngành dầu khí khai thác 8.380 nghìn tấn, tương đương 56,8%, nên với tình hình này cố gắng chủ động từ tháng 7, 6 tháng còn lại cố gắng khai thác thêm 1 triệu tấn so với kế hoạch, tức là khai thác thành 15,74 triệu, cao hơn 140 nghìn tấn, năm ngoái đạt 15,6 triệu tấn. Căn cứ vào khả năng thực tế có thể cao hơn một chút” – Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói.

Vũ Hạnh (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Tăng cung để hạ nhiệt giá vàng

3.400 lượng vàng đã trúng thầu trong phiên đấu thầu vàng đầu tiên sau 11 năm tạm ngừng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ghi nhận trên thị trường, giá vàng đã giảm khá mạnh do ảnh hưởng từ thị trường thế giới cũng như thông tin về đấu thầu vàng miếng thành công.

Tăng cung để hạ nhiệt giá vàng
Return to top