Thế giới

Chính phủ lưu vong của Yemen ra điều kiện tham gia đàm phán hòa bình

ClockChủ Nhật, 13/09/2015 16:56
TTH - Chính phủ lưu vong của Yemen ngày 13/9 tuyên bố sẽ không tham dự các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc (LHQ) làm trung gian, trừ khi nhóm phiến quân Houthi đồng ý rút khỏi lãnh thổ mà nhóm này đang chiếm giữ theo một nghị quyết của LHQ.
Yemen chìm trong cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất nhiều năm nay. Ảnh: AFP
Đặc phái viên hòa bình của LHQ tại Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed cho hay, các cuộc đàm phán hòa bình sẽ tập trung “vào việc thiết lập khuôn khổ cho một thỏa thuận” theo cơ chế của LHQ; trong đó, nhóm Houthi được yêu cầu rút khỏi lãnh thổ mà họ đang chiếm đóng.
LHQ đã nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Yemen. Tuy nhiên, kết quả mới đây nhất là sự thất bại của cuộc đàm phán ở Geneva hồi tháng 6 vừa qua, khi các bên tham chiến thậm chí không ngồi chung một phòng đàm phán.
Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top