ClockThứ Ba, 23/05/2017 14:07

Chính phủ Mỹ đề xuất tổng chi ngân sách 2018 là 4.100 tỷ USD

Hôm nay (23/5), chính phủ Mỹ sẽ công bố trước Quốc hội ngân sách đầy đủ đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Chính phủ Mỹ chính thức “thoát” nguy cơ phải đóng cửaLầu Năm Góc đề xuất thêm 30 tỷ USD cho ngân sách năm 2017Tổng thống Obama ký lệnh chi 611 tỉ USD cho quân đội năm 2017

Chính quyền Tổng thống Trump đề xuất tổng chi 4.100 tỷ USD cho năm tài chính 2018, bắt đầu từ tháng 10, trong đó tăng chi cho quốc phòng, an ninh biên giới, đặc biệt cấp 25 tỷ USD trả lương trong 6 tuần nghỉ sinh cho cha mẹ sau khi sinh con hoặc nhận con nuôi, chi thêm 200 tỷ USD cho hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, sân bay.

chinh phu my de xuat tong chi ngan sach 2018 la 4100 ty usd hinh 1
Tài liệu của Cục Quản lý và Ngân sách Mỹ. Ảnh: Sfchronicle.
 

Tuy nhiên phần cắt giảm ngân sách sẽ nhằm chương trình hỗ trợ y tế, hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo. 

Dự thảo ngân sách 2018 cũng giảm 3.600 tỷ USD chi tiêu chính phủ trong 10 năm và cân bằng ngân sách vào cuối thập niên này. 

Đề xuất ngân sách của chính phủ Mỹ thường khó vượt qua “cửa ải quốc hội” và dự báo, các nghị sỹ sẽ không chấp nhận một số đề xuất cắt giảm nhạy cảm về chính trị.

Dự thảo Ngân sách được công bố trong bối cảnh chính phủ Mỹ muốn xúc tiến các chương trình kinh tế thân thiện với giới doanh nghiệp và chính phủ đang vận lộn với những bê bối chính trị sau vụ Tổng thống Donald Trump sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey. Ông Comey đứng đầu cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và có thể có dính dáng tới chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump.

Đảng Cộng hòa, kiểm soát 2 viện Quốc hội cùng chính phủ Mỹ đang tìm cách cắt giảm chi tiêu ngân sách đồng thời cũng muốn giảm thuế (trọng tâm của chương trình kinh tế thân thiện với giới doanh nghiệp của Tổng thống Trump). 

Dự thảo Ngân sách 2018 mà Tổng thống Donald Trump đề xuất dựa vào dự báo tăng trưởng kinh tế 3% một năm, một mục tiêu mà nhiều chuyên gia kinh tế và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng khó đạt được./.

Theo VOV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn
Return to top