ClockThứ Hai, 18/12/2017 12:11

Chính thức bắt đầu chiến dịch bầu cử tổng thống Nga

TTH.VN - Chiến dịch bầu cử tổng thống Nga đã chính thức bắt đầu. Quyết định này được công bố trong ấn phẩm ngày thứ hai 18/12 của “ tờ báo Nga”.

Tổng thống Nga Putin chính thức thông báo tranh cử nhiệm kỳ tiếp theoTổng thống Putin kêu gọi ông Macron hợp tác với NgaÔng Trump chấp nhận thông tin tình báo nói Nga can thiệp vào bầu cử MỹBáo Nga khen bà Clinton sau cuộc tranh luận đầu tiên

Chính thức bắt đầu chiến dịch bầu cử tổng thống Nga. Ảnh: Sputnik News

Theo đó, Hội đồng Liên bang Nga chính thức xác lập ngày 18/3/2018 là ngày bầu cử tổng thống của nước này.

Ngày 18/12, Ủy ban bầu cử Trung ương sẽ thông qua kế hoạch tổ chức chiến dịch sắp tới. Có tổng cộng 23 ứng cử viên tham gia tranh cử cho chức vị này, trong đó bao gồm cả Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.

Trước sự kiện quan trọng này, thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do (LDPR) Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, nhà báo Ksenia Sobchak và nhân vật đứng đầu đảng Dân chủ Tự do Grigory Yavlinsky cũng bày tỏ tham vọng của mình trong công cuộc bầu cử nhiệm kỳ tổng thống mới.

Đan Lê (Lược dịch từ Sputnik News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân thủ đô London, Anh vẫn thường đón chờ tiếng chuông quen thuộc từ tháp đồng hồ Big Ben. Đặc biệt, ngày 31/12 năm nay đánh dấu tròn 100 năm ngày tiếng chuông mừng năm mới từ tháp đồng hồ nổi tiếng này được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới
Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu

Sự sụp đổ của hành lang xuất khẩu Biển Đen - nơi đã tạo điều kiện cho hơn 32 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu trong năm qua, có nguy cơ gây căng thẳng thị trường trong trung hạn, đẩy giá lương thực lên cao đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém.

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu
Return to top