Thế giới

Chính thức khai mạc Triển lãm thế giới EXPO 2020 tại Dubai

ClockThứ Sáu, 01/10/2021 09:42
Dự kiến kéo dài trong 6 tháng, từ ngày 1/10/2021-31/3/2022, EXPO 2020 sẽ thu hút khoảng 25 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tìm kiếm cơ hội kết nối kinh doanh và tham quan.

ASEAN tham gia Triển lãm thế giới World Expo 2020 tại DubaiDubai công bố kế hoạch chi tiêu kỷ lục trước thềm Expo 2020

Khu tổ hợp EXPO 2020 Dubai nhìn từ trên cao. (Ảnh: BTC)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sau 1 năm trì hoãn do đại dịch COVID-19, Triển lãm thế giới EXPO 2020 đã khai mạc tối 30/9 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), với sự tham dự trực tiếp của khoảng 3.000 khán giả.

Chủ đề của EXPO 2020 Dubai là “Kết nối trí tuệ, kiến tạo tương lai” hướng đến các giải pháp bền vững cho vấn đề toàn cầu, đòi hỏi sự hợp tác giữa các nền văn hóa, các quốc gia và khu vực.

Lễ khai mạc diễn ra tại quảng trường Al Wasl với sự góp mặt của hơn 1.000 nghệ sỹ, tạo nên một “bữa tiệc” âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hoành tráng.

Trong số các nghệ sỹ nổi tiếng có danh ca opera người Italy Andrea Bocelli; ca sỹ, diễn viên người Mỹ Andra Day; ca sỹngười Anh Ellie Goulding; nghệ sỹ piano Lang Lang; ca sỹ người Benin Angelique Kidjo.

Ngoài phát sóng trực tiếp trên truyền hình và Internet, lễ khai mạc còn được phát trên các màn hình lớn được đặt tại 430 điểm ở UAE.

Dự kiến kéo dài trong 6 tháng (từ ngày 1/10/2021 - 31/3/2022), EXPO 2020 sẽ thu hút khoảng 25 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tìm kiếm cơ hội kết nối kinh doanh và tham quan.

Nước chủ nhà UAE cam kết “sẽ tạo nên một kỳ EXPO lớn nhất trong lịch sử EXPO về cả quy mô và sức ảnh hưởng.”

Khu phức hợp Làng EXPO 2020 Dubai phục vụ triển lãm được thiết kế trên một diện tích 4,38 km2, sẽ là nơi 192 nước giới thiệu thành tựu về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giới thiệu nghệ thuật, ẩm thực truyền thống… 

Năm nay sẽ là lần thứ 7 Việt Nam tham dự EXPO, với chủ đề “Hội tụ quá khứ, lan tỏa tương lai.”

Sau lễ khai mạc, cùng với các quốc gia khác, lễ khai trương Nhà Triển lãm Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 1/10.

Tham dự sự kiện có đoàn lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu; Đại sứ Việt Nam tại UAE, ông Nguyễn Mạnh Tuấn; Tổng Đại diện Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai, bà Nguyễn Phương Hòa.

Nhà Triển lãm Việt Nam thông qua ngôn ngữ triển lãm kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đặt mục tiêu giới thiệu với bạn bè quốc tế các giá trị tinh hoa truyền thống và thành tựu đổi mới sáng tạo của quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, mở ra cơ hội gia tăng hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông và thế giới.

Với lịch sử hơn 170 năm, World EXPO được đánh giá là sự kiện quy mô lớn thứ ba toàn cầu, chỉ đứng sau Thế vận hội Olympics và Giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Miền ký ức” – nhật ký bằng tranh

Hơn 130 tác phẩm hội họa – là những sáng tác được chọn lọc trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên vừa được trưng bày, giới thiệu đến công chúng vào chiều 22/3 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế (7 Lê Lợi, TP. Huế).

“Miền ký ức” – nhật ký bằng tranh
3.000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh

Sáng 21/3, tại Trung tâm Thể thao tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2024. Tham dự, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

3 000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh
Trưng bày tranh khắc gỗ từ hình mẫu trên Cửu Đỉnh triều Nguyễn

Gần 60 tác phẩm tranh khắc gỗ được sáng tác lấy cảm hứng từ hình mẫu trên Cửu Đỉnh triều Nguyễn bên trong Hoàng cung Huế đã được nhóm các họa sĩ trưng bày, giới thiệu đến công chúng vào sáng 19/3 tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (Bảo tàng Mỹ thuật Huế, 15 Lê Lợi, TP. Huế).

Trưng bày tranh khắc gỗ từ hình mẫu trên Cửu Đỉnh triều Nguyễn
Return to top