ClockThứ Ba, 23/08/2022 20:41

Chỉnh trang chợ Đông Ba gắn liền với đảm bảo các giá trị lịch sử, văn hóa

TTH.VN - Chiều tối 23/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đi khảo sát, kiểm tra công tác chỉnh trang khu vực chợ Đông Ba, TP. Huế. Cùng đi có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định.

Tập trung chỉnh trang chợ và phát động nhiều phong trào để thu hút tiểu thương tham giaXã hội hóa đầu tư, chỉnh trang chợ Đông BaChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự ánChỉnh trang, cải tạo chợ Đông Ba

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (bên trái) thăm hỏi tiểu thương chợ Đông Ba

Từ lâu, chợ Đông Ba đã trở thành điểm tham quan, mua sắm thu hút nhiều người dân và khách du lịch. Với gần 3.000 lô chính và rong bạ, chợ Đông Ba quy tụ nhiều chủng loại hàng hóa, từ đặc sản Huế, sản phẩm các vùng miền, hàng lưu niệm quà tặng, thực phẩm, trái cây, hoa màu…

Hiện nay, hạ tầng chợ đã xuống cấp, nhiều khu vực thấm dột, rách nát; các lô hàng bong tróc mái trần, hệ thống điện chằng chịt… ảnh hưởng đến mỹ quan xung quanh, đồng thời không an toàn cho tiểu thương và khách hàng khi đến chợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, việc chỉnh trang, cải tạo chợ là rất cần thiết trước tình trạng xuống cấp như hiện nay, đồng thời đề nghị lãnh đạo TP. Huế và Ban Quản lý chợ Đông Ba cần nghiên cứu chợ một cách tổng thể; tiến hành sắp xếp lại các gian hàng trong khuôn viên chợ, từng bước đầu tư nhằm hoàn chỉnh hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên theo hướng văn minh – hiện đại.

“Quá trình nâng cấp, cải tạo chợ Đông Ba cần lấy tiểu thương làm gốc, dựa trên tinh thần đồng thuận để đi đến phương án cuối cùng nhằm cải tạo, chỉnh trang khuôn viên chợ, không gian tổng thể hiện đại hơn, sạch hơn nhưng vẫn gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa vốn có của chợ. Trong đó phải đảm bảo kiến trúc hiện hữu của khu vực lầu Chuông và các công trình còn kiên cố; chú trọng cải tạo, đầu tư mới lại nội thất, hạng mục đã xuống cấp, cũ kỹ, tối ưu hóa diện tích vốn có để tiến hành sắp xếp, chỉnh trang lại một cách hợp lý”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Tin, ảnh: L.Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Return to top