ClockChủ Nhật, 23/03/2014 06:12

Những việc làm thiết thực

TTH - Cùng với việc thường xuyên hành quân huấn luyện, giúp dân tu sửa, cải tạo đường giao thông, vệ sinh môi trường, phát triển các mô hình kinh tế…, cứ mỗi bữa ăn, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, thuộc Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh lại trích một phần gạo trong khẩu phần ăn của mình để giúp đỡ các gia đình nghèo nơi đơn vị đóng quân…

Theo chân đại uý Trần Văn Thường, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 1 trong một chuyến hành quân giúp dân ở địa bàn đơn vị đóng quân, chúng tôi thật sự ấn tượng đối với những việc làm mang ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Vừa ổn định xong vị trí “đóng quân”, các hoạt động theo kế hoạch nhanh chóng được triển khai. Nhiệm vụ đầu tiên là cả đội tiến hành giúp dân phát quang, cải tạo tu sửa đường giao thông nội vùng, nạo vét kênh mương, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Cùng đó, các cán bộ, chiến sĩ tiến hành đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao, thu hút hàng trăm lượt người dân tham gia. Đại úy Thường bảo: “Mặc dù vất vả nhưng anh em rất vui vì được đóng góp phần sức mình giúp bà con vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần...”.

Đại úy Trần Văn Thường tâm sự: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng trong các đợt bão lũ vừa qua. Sau khi đi sâu tìm hiểu, cảm thông sâu sắc trước sự khó khăn của bà con, đơn vị trăn trở tìm phương pháp để giúp dân. Qua bàn bạc, thống nhất, Đảng uỷ, Ban chỉ huy quyết định phát động phong trào “Hũ gạo tình thương” trong toàn đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào, mỗi ngày tiết kiệm 2 - 3kg gạo và tiết kiệm tiền chi tiêu để giúp đỡ các gia đình khó khăn. Hơn 24 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương đã được đơn vị luân phiên mỗi tuần hỗ trợ mỗi hộ 15kg gạo và 200 ngàn đồng.

Vừa bắt tay, trung úy Nguyễn Trường Giang, Trung đội trưởng Trung đội súng phòng không 12,7mm, Tiểu đoàn 1, bày tỏ: Cùng với việc tiết kiệm khẩu phần ăn và tiết kiệm chi tiêu để giúp nhân dân, đơn vị còn huy động lực lượng xuống hỗ trợ bà con thu hoạch mùa màng, làm đất vườn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển chăn nuôi, trồng trọt…

Cách làm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1 đã góp phần đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, song hành với từng cán bộ, chiến sĩ trên mỗi bước đường thực hiện nhiệm vụ.

Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa

Đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến vùng sâu, vùng xa và doanh trại quân đội tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Đổi mới, đột phá trong huấn luyện

Với những chủ trương, giải pháp cụ thể và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi với nhiều thành tích nổi bật.

Đổi mới, đột phá trong huấn luyện

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top